Bình Định: Chậm bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở nhiều địa phương như huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Ân còn rất chậm, dù tỉnh Bình Định nhiều lần nhắc nhở, đôn đốc.

Ngày 12-10, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã có ý kiến kết luận về kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. 

Dự án đi qua 5 huyện, thị xã của tỉnh Bình Định và phấn đấu bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo bàn giao 70% mặt bằng và 100% mặt bằng sạch đối với đất nông nghiệp để phục vụ dự án trước ngày 20-11-2022.

Tuy nhiên, hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở nhiều địa phương như huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Ân còn rất chậm, dù tỉnh nhiều lần nhắc nhở, đôn đốc. Vì vậy, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các huyện tập trung bố trí nhân lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Bình Định dài 118,8km, có 3 dự án thành phần, gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh. Ước tính tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án là 1.674ha, gồm: 437ha đất lúa, 679ha đất rừng sản xuất, 32ha đất rừng phòng hộ.

Tin cùng chuyên mục