Bình Định cần quản lý tốt quy hoạch

Ngày 28-7, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định. Ảnh: NGỌC OAI
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định. Ảnh: NGỌC OAI

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương những thành tựu, kết quả đạt được của tỉnh Bình Định, nhất là sức phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch.

Thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu tỉnh tiếp tục khai thác, phát huy các dư địa phát triển, quan tâm các chỉ số đo lường, như: năng lực điều hành, môi trường đầu tư, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ.

Tỉnh cần quản lý tốt các quy hoạch để phát triển, bám sát các chương trình Trung ương để lồng ghép, tạo được quy hoạch phát triển tổng thể bền vững. Trong thu hút đầu tư cần lựa chọn nhà thầu có năng lực, chú trọng bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, không lơ là dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế, điều kiện khám chữa bệnh cho người dân; quan tâm an toàn hồ chứa, tránh những “quả bom nước” gây thiệt hại kép mùa mưa lũ. Đặc biệt, cần chú trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và xem đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn…

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận một số kiến nghị, đề xuất: sớm hoàn thành quy hoạch Vùng duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên; đầu tư đường cao tốc Quy Nhơn (Bình Định) - Pleiku (Gia Lai) dài 160km kết nối cảng Quy Nhơn với Tây Nguyên; cơ chế, chính sách hưởng ưu đãi phát triển Khu đô thị khoa học Quy Hòa; đầu tư, nâng cấp hồ chứa Định Bình tăng lên 376 triệu m3 và hồ chứa Núi Một tăng lên 150 triệu m3 nhằm tích nước chống hạn, giảm thiểu lũ hạ du vào mùa mưa.

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bình Định cần đẩy mạnh kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, dự án nào không đảm bảo thủ tục, tiến độ phải chấn chỉnh hoặc thu hồi, nhất là tập trung kiểm tra, rà soát các dự án của Tập đoàn FLC…

Tin cùng chuyên mục