Bình Định: 9 học sinh cùng trường mắc Covid-19

Chiều 21-10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định cho biết, toàn tỉnh có 36 ca mắc Covid-19 trong ngày. Đáng chú ý, có 9 học sinh cùng trường (17 tuổi) trú tại xã Cát Minh và Cát Tài mắc Covid-19.

Chiều 21-10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định cho biết, toàn tỉnh có 36 ca mắc Covid-19 trong ngày.

Các ổ dịch ở huyện Phù Cát tiếp tục ghi nhận thêm 16 ca mắc mới, trong đó, ổ dịch tại xã Cát Minh (huyện Phù Cát) ghi nhận 9 ca.

Đáng chú ý, có 9 học sinh cùng trường (17 tuổi) trú tại xã Cát Minh và Cát Tài mắc Covid-19.

Tại TP Quy Nhơn, ngành chức năng tiếp tục phát hiện thêm 15 ca mắc Covid-19 tại nhiều ổ dịch khác nhau.

Bình Định: 9 học sinh cùng trường mắc Covid-19 ảnh 1 Một quán ăn ở phường Ngô Mây (TP Quy Nhơn) hạn chế tiếp xúc để phòng chống Covid-19

Trước đó, ngày 20-10, TP Quy Nhơn ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 cùng một gia đình; trong đó có 1 học sinh lớp 9 Trường THCS Lương Thế Vinh và 1 học sinh học lớp 3 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (TP Quy Nhơn).

Ngay trong chiều 20-10, UBND TP Quy Nhơn đã có văn bản chỉ đạo Phòng GD-ĐT điều chỉnh, tạm dừng việc dạy và học của các học sinh. Theo đó, các trưởng mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới; Các trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc 16 phường và xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn) tạm dừng việc dạy và học đến hết 24-10.

Bình Định đẩy mạng tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: AN HỒ
Hiện, các ca mắc mới được ngành y tế đưa đi cách ly, điều trị theo đúng quy định. Tính đến chiều nay, Bình Định đang điều trị 182 bệnh nhân Covid-19 và có 1.353 bệnh nhân đã khỏi bệnh, xuất viện.

Tin cùng chuyên mục