Bình Định: 2 cha con đuối nước thương tâm khi đi đánh cá

2 cha con thả lưới trên sông Lại Giang thì không may sa vào hố nước sâu, bị lưới cá cuốn vào chân tử vong.

Sáng 4-9, ông Trần Văn Cường, Chủ tịch UBND phường Hoài Đức (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) cho biết địa bàn này vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cha con đi đánh lưới tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: D. BẢO

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, ông Tr.V.A. (sinh năm 1973) cùng con trai Tr.V.T. (sinh năm 1998, ở khu phố Bình Chương, phường Hoài Đức) ra sông Lại Giang, đoạn phía Nam gần kè chống xói lở thuộc khu phố Bình Chương để thả lưới đánh cá.

Khi đang thả lưới cá, bất ngờ gặp gió lớn cuốn làm trôi lưới, cha con ông A. cùng lúc bơi xuống sông để gỡ thu lưới về. Lúc này, cả hai cha con không may sa vào hố nước sâu bị lưới cá quấn vào chân khiến cả hai đuối nước. Đến 10 giờ 20 phút cùng ngày, thi thể hai cha con ông A. đã được tìm thấy.

Theo ông Cường, gia đình ông A. rất khó khăn, vợ của T. cũng vừa sinh con nhỏ. Địa phương đã cử đại diện đến nhà thăm hỏi, động viên và có hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân.

Quảng Nam: Một ngư dân mất tích khi đang hành nghề trên biển

Ngày 4-9, ông Nguyễn Văn Luận, Chủ tịch UBND xã Tam Tiến (huyện Núi Thành, tinh Quảng Nam) cho biết, một ngư dân của địa phương không may mất tích khi đang hành nghề trên biển.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá QNa 91170TS của ông Phạm Ngọc Toàn (trú thôn Lộc Hòa, xã Tam Tiến) có 9 thuyền viên đánh bắt hải sản trên vùng biển xã Tam Tiến. Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, trong lúc thả lưới, ngư dân Trần Hoa D. (34 tuổi, trú cùng xã) không may bị mắc chân vào lưới và rơi xuống biển mất tích.

Sau khi phát hiện sự việc, các thuyền viên trên tàu gọi báo cho các cơ quan chức năng để tìm kiếm nạn nhân. Tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Tam Tiến cùng lực lượng chức năng và ngư dân địa phương đã huy động hơn 10 tàu thuyền tổ chức tìm kiếm ngư dân D.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Tin cùng chuyên mục