Ông Ngô Văn Đông (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền):

Bình Điền tự tin sẽ vượt qua khó khăn

Tác động từ dịch Covid-19, sự biến đổi khí hậu, chính sách thuế ưu ái cho xuất khẩu phân bón, thị trường tràn lan phân bón giả… là những khó khăn mà Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền (HoSE: BFC) phải trải qua suốt từ đầu năm 2020 đến nay, ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh doanh.

Tuy nhiên, ông Ngô Văn Đông (Tổng Giám đốc công ty), vẫn khẳng định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức sáng 24-6 rằng “càng khó khăn sẽ càng khiến Bình Điền đoàn kết hơn và tự tin chạm vạch đích năm 2020 thắng lợi”…

Bình Điền tự tin sẽ vượt qua khó khăn ảnh 1 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Bình Điền diễn ra sáng 24-6
Bình Điền tự tin sẽ vượt qua khó khăn ảnh 2 Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Cty CPPB Bình Điền – báo cáo trước đại hội

Ngay trong năm 2019 đầy khó khăn và thách thức, đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường và giá cả các loại nông sản giảm, ông Ngô Văn Đông cho biết công ty Bình Điền đã đặt ra và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chính sách kinh doanh, chẳng hạn là nghiên cứu, đưa vào sản xuất các sản phẩm phân bón thích nghi với biến đổi khí hậu phù hợp cho từng khu vực; thực hiện các chính sách kinh doanh, chương trình khuyến mãi có hiệu quả cho hệ thống đại lý bạn hàng, các chương trình kích cầu trực tiếp cho bà con nông dân… Cộng thêm với chiến lược phát triển sản phẩm đúng đắn và uy tín của thương hiệu đã đưa Bình Điền vượt qua khó khăn, đạt được thành tựu nhất định.

Bình Điền tự tin sẽ vượt qua khó khăn ảnh 3 Hội đồng Quản trị Công ty Bình Điền nhiệm kỳ 2020-2025
Kết quả kinh doanh năm 2019 của Bình Điền cho thấy sản lượng sản xuất đạt 620.017 tấn, đạt 92,2% so với năm 2018 và 96,4% so với kế hoạch đề ra. Sản lượng tiêu thụ đạt 614.320 tấn, đạt 95,5% so với kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu hợp nhất thực hiện đạt 6.228,491 tỷ đồng, đạt 99,2% so với kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, lợi nhuận lại có phần sụt giảm mạnh khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất chỉ đạt 136,679 tỷ đồng, so với năm 2018 đạt 43,7%, so với kế hoạch năm 2019 đạt 47,1%. Riêng về lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ chỉ đạt 106,106 tỷ đồng, so với năm 2018 đạt 50,5%, so với kế hoạch năm 2019 đạt 55,8%. Điều này chủ yếu xuất phát từ sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường và giá cả các loại nông sản giảm khiến cho việc đầu tư phân bón của nông dân sụt giảm. Chưa kể, thị trường xuất khẩu phân bón chính của Bình Điền là Campuchia và Lào cũng gặp khó khăn do chính sách bảo hộ của nước sở tại; ngoài ra còn có sự cạnh tranh từ các sản phẩm từ Trung Quốc, Thái Lan…

Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông nhấn mạnh rằng năm 2020 mới là thời điểm cạnh tranh gay gắt nhất giữa các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân bón trong nước cũng như quốc tế, trong đó có cả việc chính sách thuế vẫn đang thuận lợi cho việc nhập khẩu phân NPK, hoặc hành vi thiếu lành mạnh trong cạnh tranh gia tăng khiến Bình Điền và nhiều đơn vị làm ăn đàng hoàng phải chịu thiệt thòi.

Thế nhưng, vị “thuyền trưởng” của Bình Điền vẫn tự tin cho rằng kế hoạch lợi nhuận trước thuế của công ty sẽ đảm bảo tăng 12,1%: “Nếu khó khăn năm 2020 tăng gấp đôi năm 2019 thì chúng ta phải nỗ lực gấp 3. Bằng chứng là kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng khoản lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 77 tỷ đồng, đạt khoảng 50% kế hoạch năm; riêng lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ đạt hơn 70 tỷ đồng, đạt khoảng 69% kế hoạch năm. Đây là những tín hiệu đáng mừng về kết quả kinh doanh trong năm 2020”.

Theo đó, tổng doanh thu năm 2020 được Bình Điền đặt ra là hơn 6.022 tỷ đồng, đạt 96,7% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 153,2 tỷ đồng, tăng 12,1% so với thực hiện năm 2019; trong đó lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ 102 tỷ đồng. Dự kiến lượng sản xuất trong năm đạt 635.495 tấn, tăng 2,5% so với năm 2019, còn sản lượng tiêu thụ dự kiến đạt 630.871 tấn, tăng 2,7% so với năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Bình Điền cũng đã bầu ra các thành viên HĐQT mới, đồng thời là Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020-2025. Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông Bùi Thế Chuyên (được bầu làm Chủ tịch HĐQT), ông Ngô Văn Đông, ông Đỗ Quang Huy, ông Lê Quốc Phong, ông Mai Thành Phụng. Như vậy, HĐQT có 2 thành viên mới là ông Bùi Thế Chuyên và ông Mai Thành Phụng thay thế ông Nguyễn Văn Thiệu và ông Phan Văn Tâm. Các ông Bùi Thế Chuyên, Ngô Văn Đông và Đô Quang Huy là các đại diện phần vốn thuộc sở hữu Tập đoàn hóa chất Việt Nam - Vinachem (65% vốn điều lệ). Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm ông Quản Đình Giang, ông Nguyễn Huy Hiếu và ông Trương Minh Phú.

Tin cùng chuyên mục