“Biệt đội” giải cứu thú rừng

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một “biệt đội” chuyên ngăn chặn, chống săn bắt động vật hoang dã được thành lập tại Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An). “Biệt đội” này do Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam phối hợp Vườn Quốc gia Pù Mát thành lập, với 16 thành viên. 

Mỗi chuyến tuần rừng gồm một tốp 6-8 người, kéo dài từ 7-12 ngày. Hành trang của họ ngoài máy định vị, bản đồ, đèn, bật lửa còn phải cõng thêm khoảng 17kg gồm: tăng, võng, màn, gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, cá khô… Trong hành trình ấy, họ phải phải vượt qua rất nhiều ghềnh thác, sông suối và các ngọn núi “chóp trời” như: Khe Thơi, Khe Choăng, Cò Phạt, Khe He, Khe Bu, Khe Lai Thùng… Đổi lại bao vất vả, gian nguy là rất nhiều thú rừng được cứu, nhiều vụ phá rừng được phát hiện kịp thời.

“Biệt đội” giải cứu thú rừng ảnh 1 “Biệt đội” giải cứu thú rừng chuẩn bị lên đường
“Biệt đội” giải cứu thú rừng ảnh 2 Phút cứu nguy đồng đội
“Biệt đội” giải cứu thú rừng ảnh 3 Kết bè vượt suối
“Biệt đội” giải cứu thú rừng ảnh 4 Giải cứu một con voọc dính bẫy
“Biệt đội” giải cứu thú rừng ảnh 5 Thả một cá thể rùa về rừng sau khi gỡ ra khỏi bẫy
 
“Biệt đội” giải cứu thú rừng ảnh 6 Tỉ mẩn gỡ một bẫy thú
“Biệt đội” giải cứu thú rừng ảnh 7 Phút nghỉ ngơi trên đường tuần tra

Tin cùng chuyên mục