Biến rác thải nhựa thành cây xanh, bảo vệ môi trường


Ông Hồ Hoàng Hưng, Trưởng Phòng TN-MT huyện Cần Đước (tỉnh Long An), cho biết, mô hình “Biến rác thải nhựa thành cây xanh” được Hội Nông dân phối hợp Phòng TN-MT huyện phát động thực hiện trong năm qua đã tác động tích cực đến ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường ở khu dân cư.

Theo đó, mô hình được triển khai thực hiện thí điểm trên tuyến đường từ Cầu Hàn đến Bến đò Xã Bảy (ấp 1, xã Phước Tuy) và tuyến đường dọc xóm Kênh Bộ Đời (ấp 1, xã Long Cang). Hội nông dân huyện làm các lồng lưới sắt chứa rác thải nhựa, đặt dọc 2 bên tuyến đường thí điểm vào khu dân cư để người dân thu gom chai nhựa, vỏ lon… bỏ vào.

Cuối tháng, số rác thải nhựa này sẽ được chi hội nông dân ấp thu gom bán phế liệu, lấy kinh phí mua cây xanh có giá trị để trồng trên các tuyến đường vào khu dân cư. Từ những mô hình thiết thực này đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm người dân trong việc đồng lòng, chung sức bảo vệ môi trường.

Tin cùng chuyên mục