Biên phòng Quảng Trị phát hiện, thu giữ gần 300kg pháo hoa ở khu vực biên giới

Ngày 7-1, Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hướng Hóa phát hiện gần 300kg pháo lậu và bắt giữ 1 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép pháo.

Biên phòng Quảng Trị phát hiện, thu giữ gần 300kg pháo hoa ở khu vực biên giới

Trước đó, khoảng 20 giờ 50 phút, ngày 6-1 tại khu vực thuộc khóm Vĩnh Đông (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp Đội Trinh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động và Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) và Công an huyện Hướng Hóa đã phát hiện đối tượng Trương Đình Vũ ( SN 1997, trú tại Thôn Long Giang, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm, tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 10 hộp pháo hoa với trọng lượng khoảng 14kg.

Biên phòng Quảng Trị phát hiện, thu giữ gần 300kg pháo hoa ở khu vực biên giới ảnh 1 Đối tượng cùng tang vật bị lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: ĐÌNH TIẾN

Qua khai thác nhanh, đối tượng Vũ khai nhận được thuê vận chuyển số pháo trên với quãng đường gần 1km từ bờ sông Sê Pôn lên Quốc lộ 9 với giá 400.000 đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xung quanh hiện trường phát hiện thêm nhiều vị trí có cất giấu 196 hộp pháo trong các lùm cây, trọng lượng khoảng 274kg, hiện chưa xác định được chủ nhân của số pháo này.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục