Biên phòng Lý Sơn cứu 3 ngư dân trên tàu cá bị phá nước

Ngày 27-4, ông Đặng Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, Đồn Biên phòng Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) vừa cứu thành công các ngư dân trên tàu cá tỉnh Quảng Nam bị chìm ở khu vực cách đảo Lý Sơn khoảng 10 hải lý.

Theo đó, tàu cá QNa-90334 TS do ngư dân Trần Văn Tiên (sinh năm 1968, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng, trên tàu còn có 2 ngư dân Trần Văn Tin (sinh 1994) và Đinh Tấn Nam (sinh 1995, cùng trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Vào khoảng 16 giờ, ngày 26-4, khi đang hành nghề lưới vây rút chì cách đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) về phía Đông Nam khoảng 10 hải lý thì bất ngờ bị phá nước khiến tàu chìm. 

Lúc này, thuyền trưởng Trần Văn Tiên đã liên lạc vào đất liền cứu nạn. Các ngư dân bám vào ca bin khi chiếc tàu đang chìm dần và chờ lực lượng cứu nạn.

Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã tham mưu UBND huyện Lý Sơn điều động tàu Super Biển Đông 2 và lực lượng biên phòng đến ứng cứu.

Đến 22 giờ 30 phút ngày 26-4, tàu cứu nạn đã tiếp cận được với tàu bị nạn. Đến 23 giờ 30 phút, tàu cứu nạn đưa các ngư dân về huyện Lý Sơn an toàn.

Hiện sức khỏe của các ngư dân đã ổn định. Ước tính thiệt hại tàu cá gần 2,4 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục