BIDV chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Yangon

Theo quy định của pháp luật Myanmar, các ngân hàng nước ngoài sẽ đóng cửa văn phòng đại diện sau khi được thành lập chi nhánh tại Myanmar.

Sáng ngày 19-12, Ngân hàng BIDV cho biết, từ ngày 11-12-2017, BIDV đã có quyết định số 9062/QĐ-BIDV thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại Yangon (Myanmar).

Trước đó, ngày 6-11-2017, BIDV đã có văn bản số 8069/BIDV-TKHĐQT gửi Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo về việc công bố thông tin thông báo đóng cửa Văn phòng đại diện tại Yangon.

Tháng 4-2010, thực hiện Tuyên bố chung của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam - Myanmar về 12 lĩnh vực ưu tiên hợp tác kinh tế, trong đó có lĩnh vực tài chính - ngân hàng, BIDV đã thành lập Văn phòng đại diện tại Yangon (Myanmar).

Đến nay, Văn phòng đại diện BIDV đã có 7 năm hoạt động tại Yangon trên ba lĩnh vực kinh tế: đầu tư, thương mại và du lịch.

Nhằm tham gia chính thức và sâu rộng vào hệ thống tài chính ngân hàng Myanmar, phù hợp với chiến lược của BIDV về đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh phát triển tại các địa bàn trọng điểm trong khu vực, ngày 31-7-2016, trong khuôn khổ Diễn đàn Kết nối không gian du lịch “Bốn quốc gia - Một điểm đến” và “Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng giữa các nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam” tại Myanmar, BIDV đã khai trương hoạt động Chi nhánh BIDV Yangon.

Theo quy định của pháp luật Myanmar, các ngân hàng nước ngoài sẽ đóng cửa văn phòng đại diện sau khi được thành lập chi nhánh tại Myanmar.

Tin cùng chuyên mục