Bị truy tố vì “rao bán” người giúp việc

Tại Singapore, SRC Recruitment, công ty chuyên cung cấp người giúp việc nhà và Erleena Mohd Ali-nhân viên của công ty trên, phải đối mặt với 243 cáo buộc vì những quảng cáo mà theo nhà chức trách Singapore là “vô cảm” đăng trên mạng.
Bị truy tố vì “rao bán” người giúp việc

SRC Recruitment còn bị treo giấy phép kinh doanh 1 tháng, trong khi Erleena không được phép làm cho các công ty trong lĩnh vực tuyển dụng lao động.

Nguyên nhân là SRC Recruitment đã dùng từ “rao bán” hay “đã bán” người giúp việc Indonesia trên các mục quảng cáo đăng trên mạng maid.recruitment. Vụ việc đã làm dấy lên sự phẫn nộ và phản đối mạnh mẽ, nhất là tại Indonesia. Hiệp hội Migrant Care tại Indonesia đã đệ đơn kiện vì những thuật ngữ mà họ cho là “bất công và hèn hạ”.

Tin cùng chuyên mục