Bí thư TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho tân Bí thư Quận ủy Bình Tân

Chiều 17-6, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì buổi công bố và trao quyết định công nhận Bí thư Quận ủy quận Bình Tân đối với đồng chí Lê Văn Thinh.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, công nhận đồng chí Lê Văn Thinh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bình Tân, giữ chức Bí thư Quận ủy quận Bình Tân nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho tân Bí thư Quận ủy Bình Tân ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho đồng chí Lê Văn Thinh, chiều 17-6-2020. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu tại buổi trao quyết định, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, trên cơ sở đánh giá quá trình công tác, sự tín nhiệm của Ban Chấp hành cùng cán bộ chủ chốt của quận, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định công nhận đồng chí Lê Văn Thinh giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận Bình Tân nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng tân Bí thư Quận ủy quận Bình Tân, đồng thời đề nghị Quận ủy Bình Tân tập trung tăng tốc thực hiện công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, quận Bình Tân có đặc thù là có dân số đông nhất của TPHCM, hiện có khoảng 750.000 dân. Đây là lợi thế về nguồn nhân lực nhưng cũng tạo ra áp lực lớn đối với quận về hạ tầng, nhất là về nhà ở, môi trường, cây xanh. Vì vậy, trong quá trình tổ chức đại hội, quận cần hết sức lưu ý đến đặc điểm này, đồng thời xác định cơ cấu kinh tế của quận trong giai đoạn tới sẽ theo hướng nào. Trường hợp chọn ngành dịch vụ thì đó là ngành cụ thể gì. Quận cũng cần rà soát lại, định hướng phát triển của quận đồng bộ với TP - đang phát triển theo hướng kinh tế hiện đại, dịch vụ, công nghiệp gắn với công nghệ cao.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu tân Bí thư Quận ủy quận Bình Tân cùng tập thể Ban Thường vụ quận tập trung “nâng cấp”, xây dựng văn kiện chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ quận (dự kiến tổ chức trong tháng 8-2020) có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, quận cần tiếp tục phối hợp với các sở - ngành để xác định đặc điểm cơ cấu kinh tế của quận Bình Tân, có đánh giá năng suất lao động của địa phương trong 5 năm qua.

Cùng với đó là việc quan tâm đến quy hoạch, phát triển hạ tầng đáp ứng nhu cầu dân cư rất lớn hiện nay. Dẫn chứng bài học về việc xây dựng trái phép ở huyện Bình Chánh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phân tích bên cạnh việc buông lỏng quản lý thì việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở hợp pháp được thực hiện quá chậm, dẫn đến nhà không phép tràn lan. Vì vậy, quận Bình Tân cần lưu ý về chương trình nhà ở cho người dân trên địa bàn.

“TP có chương trình nhà ở cho 1 triệu dân tăng thêm sau 5 năm tới, thì trên nền tảng đó quận thực hiện, chuẩn bị đến đâu”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gợi ý và đặt hàng; Quận cần có giải pháp thực hiện chương trình nhà ở để khi đề cập đến thì nghĩ ngay đến chương trình nhà ở của người dân, tiến tới đàng hoàng, đúng quy định của pháp luật. Quận cũng cần tham khảo ý kiến của Sở Xây dựng, Sở QH-KT TP cùng các quận vùng ven tham khảo, xác định mô hình giải quyết nhà ở cho người dân vùng ven.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh, TPHCM có truyền thống sáng tạo. Do đó, Đảng bộ quận cần rà soát, đánh giá lại những hoạt động sáng tạo, công trình sáng tạo cũng như sáng kiến của người dân đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong 5 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, quận nghiên cứu, lựa chọn chủ đề Đại hội Đảng nhiệm kỳ tới, trong đó phải xác định rõ trong 5 năm tới sẽ tiếp tục thực hiện những nội dung gì, điểm mới là gì. Quận cũng cần lựa chọn các chương trình đột phá cho nhiệm kỳ tới, như xây dựng đô thị thông minh, đề án chính quyền đô thị hoặc đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo nhằm tạo động lực, đóng góp cho sự phát triển của địa phương, cũng như TP.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Lê Văn Thinh bày tỏ vinh dự được tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, đồng thời, bản thân cũng luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Văn Thinh sinh năm 1972, quê quán huyện Củ Chi (TPHCM), có trình độ Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Đồng chí Lê Văn Thinh trải qua nhiều cương vị công tác, như Công ty Đầu tư Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP, Lực lượng Thanh niên Xung phong (trong đó năm 2014 làm Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP). Từ năm 2014 đến nay, đồng chí về công tác tại quận Bình Tân, giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch UBND quận. Năm 2011, đồng chí được trao tặng Huân chương Lao động Hạng 3.

Tin cùng chuyên mục