Bí thư Tỉnh ủy Long An đối thoại với nông dân về tái cơ cấu nông nghiệp

Ngày 9-11, Tỉnh ủy Long An đã tổ chức “Hội nghị Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với nhân dân năm 2018 về thực hiện Chương trình đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”.
Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh phát biểu chỉ đạo
Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh phát biểu chỉ đạo

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa X tỉnh Long An xác định mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có 4 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gồm 20.000ha lúa, 2.000ha thanh long, 2.000ha rau và vùng bò thịt 5.000 con, 1 - 2 doanh nghiệp đạt Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Sau ba năm thực hiện, toàn tỉnh đã có trên 5.400ha lúa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, giảm được chi phí, tăng lợi nhuận 4 - 6 triệu đồng/ha so với canh tác truyền thống. Có 1.300ha cây rau hiện ứng dụng công nghệ cao, năng suất tăng 5% - 20%, lợi nhuận cao hơn sản xuất truyền thống 2 - 7 triệu đồng/1.000m2. Cây thanh long đã có 900 ha được nhà vườn ứng dụng công nghệ cao kết hợp với quy trình sản xuất Việt GAP giúp nông dân tiết kiệm được 80% công lao động, tiết kiệm điện năng, lượng nước sử dụng, tăng hiệu quả hấp thu phân bón…. lợi nhuận tăng thêm khoảng 2 - 2,5 triệu đồng/ha. Ngành nông nghiệp đã hỗ trợ gần 160 con bò cái sinh sản và gần 2.200 liều tinh bò thịt chất lượng cao để người dân nhân giống đàn bò…  

Tại buổi đối thoại, nhiều nông dân đã kiến nghị Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh về việc tỉnh cần có giải pháp tốt hơn để liên kết sản xuất, cung ứng vật tư nông nghiệp, thu mua, đảm bảo giá nhằm thu hút người dân tham gia vào vùng dự án sản xuất ứng dụng công nghệ cao đối với cây lúa, rau màu và cây thanh long. Ngoài ra, cần có các chính sách hỗ trợ để hợp tác xã, nông dân tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi dễ dàng hơn. Đồng thời nên quan tâm đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi, xây dựng trạm bơm điện, đường giao thông. Riêng đối với đàn bò, việc chuyển đổi giống chưa nhiều, phần lớn là giống bò địa phương, công tác gieo tinh, lai tạo giống chưa đáp ứng nhu cầu, cần có sự tham gia của các doanh nghiệp, hỗ trợ của nhà nước để người dân có cơ hội phát triển, nâng chất đàn bò...

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh đã ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của người dân, đồng thời, đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện nghiêm túc vấn đề đã trao đổi, thống nhất trong buổi đối thoại để giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị của nhân dân…

Tin cùng chuyên mục