Bí thư Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thị Hồng Phúc

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, suốt 50 năm tham gia hoạt động cách mạng và công tác ở nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau, đồng chí Lê Thị Hồng Phúc luôn là người cán bộ nhiệt tình, hăng hái, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Dù cương vị công tác nào, đồng chí cũng thể hiện phẩm chất người Đảng viên Cộng sản, hết lòng phục vụ Đảng, phụng sự đất nước và nhân dân.
Ngày 23-8, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9), Thành ủy TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2-9 cho đồng chí Lê Thị Hồng Phúc (sinh năm 1925).
Đến dự có: đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức.
Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã trao Huy hiệu Đảng và phát biểu chúc mừng đồng chí Lê Thị Hồng Phúc nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
Bí thư Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thị Hồng Phúc ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thị Hồng Phúc. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, suốt 50 năm tham gia hoạt động cách mạng và công tác ở nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau, đồng chí Lê Thị Hồng Phúc luôn là người cán bộ nhiệt tình, hăng hái, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Dù cương vị công tác nào, đồng chí cũng thể hiện phẩm chất người Đảng viên Cộng sản, hết lòng phục vụ Đảng, phụng sự đất nước và nhân dân.
Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ, trong công tác cũng như trong cuộc sống, đồng chí Lê Thị Hồng Phúc được đồng chí, đồng đội, đồng bào yêu quý. Đồng chí đã sát cánh cùng với người chồng yêu quý đó là cụ Nguyễn Lê Chấn tham gia hoạt động cách mạng, cùng nhau nuôi dạy 3 người con, 6 người cháu trưởng thành, là chỗ dựa để chồng tham gia công tác giúp nước bạn Lào.
Bí thư Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thị Hồng Phúc ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Văn Nên thăm hỏi và chúc đồng chí Lê Thị Hồng Phúc thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trong buổi lễ ấm cúng và ý nghĩa, đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc đồng chí Lê Thị Hồng Phúc và gia đình có thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc để tiếp tục đóng góp ý kiến cho Đảng, cho đất nước.
Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ lòng cảm ơn đến gia đình đã thay mặt Đảng, nhà nước chăm sóc, phụng dưỡng đồng chí Lê Thị Hồng Phúc. Đồng thời, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo cho đồng chí và gia đình xứng đáng với quá trình cống hiến cho cách mạng.
Bày tỏ vui mừng khi nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Lê Thị Hồng Phúc gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước khi vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đồng thời, khẳng định bản thân sẽ luôn giữ vững phẩm chất chính trị của người Đảng viên. Trong không khí ấm cúng, thân tình, đồng chí đã chia sẻ lại những kỷ niệm, quá trình tham gia hoạt động cách mạng, trong đó chia sẻ những ký ức, kỷ niệm sâu sắc khi đồng chí được kết nạp Đảng.

Đồng chí Lê Thị Hồng Phúc tên khai sinh là Phạm Thị Nghiêm, sinh năm 1925; quê quán: phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Đồng chí sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Năm 1938, khi còn là thiếu niên, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng và tham gia công tác Hội Phụ nữ phản đế, sau này là Đoàn Phụ nữ cứu quốc, làm nhiệm vụ vận động các tầng lớp phụ nữ thoát ly gia đình, gia nhập Mặt trận Việt Minh, tập hợp lực lượng chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 

Khi mới 19 tuổi, đồng chí đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng vào tháng 8-1944. Đồng thời là Ủy viên Chấp hành phụ nữ cứu quốc, đội viên đội tự vệ chiến đấu và đội viên đội tự vệ danh dự của xã Vạn Phúc khi mới 20 tuổi.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí tiếp tục hoạt động và trưởng thành từ công tác phụ vận, giữ nhiều cương vị. Trong đó giữ vị trí Ủy viên Ban cách mạng lâm thời huyện Hoài Đức, Bí thư Phụ nữ huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông; Bí thư Phụ nữ huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; Ủy viên đảng đoàn Phụ nữ tỉnh Phú Thọ.

Sau năm 1954, đồng chí tham gia phát động quần chúng giảm tô ở Vĩnh Phúc và Tuyên Quang. Đồng chí trở thành cán bộ nghiên cứu Ủy ban Dân tộc Trung ương, Huyện ủy viên Huyện ủy Thanh Trì; cán bộ Ty Công nghiệp tỉnh Hà Đông và cán bộ Viện KSND tối cao trước khi nghỉ hưu năm 1974.

Đồng chí Lê Thị Hồng Phúc vinh dự nhận được Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhì; Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Ba.

Tin cùng chuyên mục