Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Tưởng niệm, cam kết hành động tốt hơn trong thời gian tới

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 truyền tải tinh thần biến đau thương thành hành động, khẳng định cam kết của người sống với những người đã mất là sẽ hành động tốt hơn trong thời gian tới.

Chiều tối 18-11, các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM tổng duyệt công tác chuẩn bị Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 (gọi tắt là lễ tưởng niệm). 
Báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị lễ tưởng niệm, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận cho biết, lễ tưởng niệm bắt đầu vào 20 giờ tối 19-11 tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM).

Tại TP Thủ Đức và các quận, huyện, sẽ tổ chức theo dõi trực tiếp lễ tưởng niệm. Sau đó, thực hiện nghi thức thắp nến, thả đèn hoa đăng tại tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và Tàu Hủ - Bến Nghé vào lúc 20 giờ 35 phút.

Tại Hà Nội có điểm cầu ở Công viên Thống Nhất.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Tưởng niệm, cam kết hành động tốt hơn trong thời gian tới ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tại buổi tổng duyệt công tác chuẩn bị lễ tưởng niệm, chiều tối 18-11. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan khẳng định, đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cơ bản đảm bảo các yêu cầu. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, các đoàn đến dự lễ tưởng niệm đều chủ động test nhanh trước, tuân thủ 5K.

Phát biểu tại buổi tổng duyệt, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 có ý nghĩa lớn.

Đại dịch Covid-19 diễn biến rất nguy hiểm. Trong cuộc chiến chưa có tiền lệ, các lực lượng tuyến đầu, lực lượng ở cơ sở, đặc biệt người dân và cộng đồng doanh nghiệp đã đồng lòng chung tay góp sức cùng vượt qua khó khăn.

Theo đồng chí, lễ tưởng niệm cũng truyền tải tinh thần biến đau thương thành hành động, khẳng định cam kết của người sống với những người đã mất là sẽ hành động tốt hơn trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý, công tác chuẩn bị lễ tưởng niệm phải đồng bộ, tập trung và chặt chẽ, đảm bảo an ninh và đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. 

Tin cùng chuyên mục