Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Mỹ Hoa

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đến nhà riêng và trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí Trương Mỹ Hoa. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021), sáng 19-5, quận 7 (TPHCM) tổ chức Lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước (hiện đang sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ phường Phú Thuận, quận 7).

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đến nhà riêng và trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí Trương Mỹ Hoa. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Mỹ Hoa ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Mỹ Hoa, sáng 19-5-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại lễ trao Huy hiệu Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu bày tỏ vinh dự và xúc động được thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Mỹ Hoa.

Nhắc đến quá trình hoạt động cách mạng và công tác của đồng chí Trương Mỹ Hoa, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, khi 15 tuổi, đồng chí Trương Mỹ Hoa đã tham gia phong trào đấu tranh của thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và là Ủy viên Ban Chấp hành khối trường Tân Định - Gia Định. Đồng chí Trương Mỹ Hoa đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 1962, lúc đó mới 17 tuổi.

“Trải qua 11 năm bị địch bắt và đày qua các nhà tù Thủ Đức, Chí Hòa, sau đó đày ra Côn Đảo, phải gánh chịu bao cực hình tra tấn dã man nhưng đồng chí Trương Mỹ Hoa luôn giữ vững niềm tin, ý chí, tinh thần, nghị lực và là tấm gương kiên trung, bất khuất. Đồng chí Trương Mỹ Hoa là người cộng sản chiến đấu hết mình vì lý tưởng, không khuất phục trước sự tàn bạo của kẻ thù. Với tinh thần ấy, đồng chí Trương Mỹ Hoa được đảng viên trong nhà tù tín nhiệm cử làm Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban cán sự Đảng, Trưởng Ban lãnh đạo đấu tranh các nhà lao”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Mỹ Hoa ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Mỹ Hoa, sáng 19-5-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG 

Ngay sau khi được trả tự do, đồng chí Trương Mỹ Hoa tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, Đội phó Đội 3 - mũi tiến công chiếm lĩnh các mục tiêu ở khu vực Gia Định. Sau đó, tham gia tiếp quản thành phố, tham gia công tác và lần lượt giữ nhiều chức vụ từ cơ sở, thành phố đến Trung ương. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, đại biểu Quốc hội và là người được bạn bè trên thế giới biết đến trên nhiều cương vị, nhất là đồng Chủ tịch Hội nghị Phụ nữ thượng đỉnh toàn cầu lần thứ 14, 16, 17 và là cố vấn đặc biệt Hội nghị Phụ nữ thượng đỉnh toàn cầu lần thứ 18.

“Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng thể hiện là người cộng sản mẫu mực, chân chính, hết lòng phục vụ Đảng, phụng sự đất nước và nhân dân; được đồng chí, đồng đội, đồng bào kính phục, yêu quý. Có thể nói, 60 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí đã trải qua nhiều thử thách đáng khâm phục. Đặc biệt, sau khi về hưu, đồng chí làm Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Học bổng Vừ A Dính và nhiều tổ chức xã hội khác, với nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa, rất đáng trân trọng”, đồng chí Nguyễn Văn Nên xúc động chia sẻ.

Trong buổi lễ ấm cúng và đầy ý nghĩa, đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc đồng chí Trương Mỹ Hoa và gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên hy vọng đồng chí Trương Mỹ Hoa tiếp tục đóng góp cho Đảng, cho đất nước và luôn là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Mỹ Hoa ảnh 3 Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái chúc mừng đồng chí Trương Mỹ Hoa nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Vinh dự được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, đồng chí Trương Mỹ Hoa bày tỏ sự tự hào, xúc động khi sự đóng góp của mình được Đảng ghi nhận. Nhìn lại chặng đường 60 năm qua, nhờ truyền thống gia đình, sự chăm lo, giáo dục của Đảng và rèn luyện của chính bản thân, đồng chí đã không ngừng phấn đấu, vươn lên, vượt bao khó khăn để thực hiện lý tưởng cao đẹp của Đảng.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa tâm sự, kể cả những năm tháng tù đầy, phải ở trong chuồng cọp Côn Đảo, trước sự tra tấn tàn bạo của kẻ thù và chế độ lao tù khắc nghiệt, những âm mưu thâm độc của địch cũng không làm cho đồng chí gục ngã. Đồng chí đã vượt qua được là nhờ niềm tin sâu sắc đối với cách mạng, với Đảng và với Bác Hồ kính yêu.

“Đảng lúc nào cũng ở trong tôi và luôn dìu dắt cho chúng tôi đi trong những giờ phút khó khăn, ác liệt nhất của cuộc chiến đấu, hoàn thành những công việc do Đảng và nhân dân giao phó sau ngày hòa bình”, đồng chí Trương Mỹ Hoa xúc động bày tỏ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Mỹ Hoa ảnh 4 Đồng chí Trương Mỹ Hoa phát biểu tại lễ đón nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, sáng 19-5-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhận được Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, hơn nửa thế kỷ đi qua, đồng chí Trương Mỹ Hoa khẳng định, với những năm tháng ít ỏi còn lại của mình, đồng chí sẽ sống tốt, làm việc tốt để xứng đáng với phần thưởng cao quý mà Đảng trao tặng. Đồng chí khẳng định, bản thân sẽ gìn giữ phẩm chất, đạo đức cách mạng; rèn luyện và học tập theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn kiên định con đường đã chọn, xứng đáng là người đảng viên trung kiên của Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, để lãnh đạo, đưa đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa sinh năm 1945, tại tỉnh Tiền Giang. Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 1960, là cán bộ vận động phong trào thanh niên - sinh viên - học sinh khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, là Ủy viên Ban Chấp hành khối trường Tân Định - Gia Định.

Đồng chí bị địch bắt, tù đầy 11 năm qua các nhà lao: Tổng nha cảnh sát, Đề lao Gia Định, nhà tù Thủ Đức, khám Chí Hòa, nhà tù Tân Hiệp Biên Hòa và 2 lần bị đày ra chuồng cọp Côn Đảo.

Đồng chí là Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban đại diện Nữ tù chính trị tại các nhà lao Tân Hiệp, Côn Đảo, Chí Hòa.

Trong quá trình công tác, đồng chí trải qua các chức vụ: Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thanh Giản (quận 10); Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, kiêm Trưởng Ban Dân vận, Đại biểu HĐND quận 10; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy quận Tân Bình. Sau đó, đồng chí là Phó Bí thư Thường trực, rồi Bí thư Quận ủy quận Tân Bình khóa III, IV; Thành ủy viên khóa II, III, IV, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa IV; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VI, VII, VIII, IX; Bí thư Trung ưng Đảng khóa VII, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa V, VI, rồi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa VII, VIII; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ Phụ nữ Việt Nam, thành viên Ban lãnh đạo Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ quốc tế phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thành viên Ban lãnh đạo Liên đoàn Phụ nữ ASEAN.

Đồng chí là ĐBQH các khóa IX, X, XI; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa X, Phó Chủ tịch nước khóa XI, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương.

Tháng 1-2008 đồng chí Trương Mỹ Hoa nghỉ hưu theo chế độ.

Sau khi nghỉ hưu, đồng chí tiếp tục tham gia công tác, là Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính thuộc Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (thuộc Bộ Ngoại giao); Chủ tịch danh dự Hội Bảo trợ trẻ em mồ côi (thuộc Bộ LĐTB-XH); Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”…

Trong quá trình tham gia cách mạng và công tác, đồng chí Trương Mỹ Hoa được tặng thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Quyết thắng hạng Nhất; 2 Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Hữu nghị Cu Ba; Huân chương Anna Be1tancour; Huân chương Danh dự Mông Cổ; Huân chương Hồ Chí Minh. Đồng chí còn nhận được nhiều huy chương và Giải thưởng nữ lãnh đạo xuất sắc toàn cầu do Hội nghị Thượng định Phụ nữ toàn cầu lần 18 trao tặng; Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam…

Tin cùng chuyên mục