Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Ngày 27-5, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và các đại biểu trong đoàn vào thắp nén nhang tưởng nhớ Bác Hồ, trong phòng thờ của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Ảnh: VĂN MINH
Sau khi nghe Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng báo cáo về tình hình, kết quả công tác của Đại sứ quán trong những năm qua, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên vui mừng thông báo về kết quả tốt đẹp của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM trong những ngày đầu đến thăm, làm việc tại Lào. 
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Văn Nên nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Ảnh: VĂN MINH
Đồng chí Nguyễn Văn Nên trân trọng cám ơn Đại sứ Việt Nam tại Lào và cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán đã tích cực hỗ trợ, phối hợp xây dựng nội dung, chương trình cho đoàn công tác của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM. Đến thời điểm này, đoàn đã có nhiều hoạt động tại Thủ đô Vientiane và đạt được những kết quả tốt đẹp.
Theo đồng chí, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã phát huy tốt vai trò cầu nối, kịp thời cung cấp thông tin, tham mưu cho lãnh đạo TPHCM triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường quan hệ với các địa phương của Lào qua nhiều kênh khác nhau rất hiệu quả.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ảnh 3 Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Ảnh: VĂN MINH
Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cố gắng bám sát nhiệm vụ chính trị, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng nâng cao chuyên môn, “thích ứng linh hoạt” để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Theo đồng chí, TPHCM nhận thấy sứ mệnh, bổn phận góp phần vun đắp tình hữu nghị mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ảnh 4 Các đồng chí trong đoàn đại biểu cấp cao TPHCM. Ảnh: VĂN MINH
Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng gửi gắm niềm tin và mong cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào.
Đây là quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước, là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, cần giữ gìn, phát huy và truyền cho các thế hệ mai sau như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh quan hệ Lào - Việt bằng 4 chữ tình: “Tình anh em, tình đồng chí, tình đoàn kết và tình bạn”.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ảnh 5 Bí thư Thành ủy TPHCM gửi tặng món quà đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Ảnh: VĂN MINH
Đồng chí cũng gửi gắm, Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Lào tiếp tục có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, rộng khắp và đi vào chiều sâu nhằm góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt. Với phương châm giúp bạn cũng là giúp mình, Đại sứ quán quan tâm nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu Chính phủ, các bộ ngành, địa phương xem xét tăng ngân sách đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống đường giao thông kết nối các tỉnh biên giới, xây dựng hạ tầng ở các cửa khẩu chính, tạo điều kiện cho việc đầu tư, phát triển thương mại, du lịch.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ảnh 6 Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng đồng chí Santiphap Phomvihane đặt vòng hoa Khu tưởng niệm Bác Hồ. Ảnh: VĂN MINH
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ảnh 7 Các đồng chí trong đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu tưởng niệm Bác Hồ ở tỉnh Savannakhet. Ảnh: VĂN MINH
Sau đó, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã rời Thủ đô Vientiane để đến tỉnh Savannakhet tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Lào.
Tại tỉnh Savannakhet, đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Bác Hồ. Đoàn đã đặt vòng hoa với dòng chữ “Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kính dâng”.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ảnh 8 Đoàn cũng đã đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm Chủ tịch nước CHDCND Lào Kaysone Phomvihane. Ảnh: VĂN MINH
Đoàn cũng đã đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm Chủ tịch nước CHDCND Lào Kaysone Phomvihane và đi thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Savannakhet có đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Santiphap Phomvihane.

Tin cùng chuyên mục