Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ

Tối 20-6 (giờ địa phương), đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.
Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; cùng các đồng chí lãnh đạo sở ban ngành TPHCM.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu cùng cán bộ, nhân viên đại sứ quán tiếp đoàn.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Ảnh: VĂN MINH
Tại buổi thăm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dành nhiều thời gian để chia sẻ với cán bộ, nhân viên đại sứ quán. Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam trong thời gian qua trước đại dịch Covid-19. Tất cả đã nỗ lực rất lớn, đoàn kết chung sức chung lòng để cùng nhau vượt qua thời khắc cam go nhất, khốc liệt nhất.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ ảnh 2 Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Ảnh: VĂN MINH
Đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi lời cám ơn, tri ân sâu sắc đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ, sứ mệnh cao cả được giao phó. Những người làm công tác ngoại giao luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn hành động với sứ mệnh vì nước, vì dân.
Đặc biệt, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ chung tay góp sức, hỗ trợ cùng với TPHCM vượt qua cơn đại dịch Covid-19. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng gợi ý, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cần có cuộc tổng kết, báo cáo về những việc làm có kết quả trong thời gian vừa qua, những việc làm này tạo ra được sức lan toả để từ đó nhân rộng.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi tặng quà cho Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Ảnh: VĂN MINH
Cũng tại buổi đến thăm, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã thông tin kết quả những ngày đầu đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến thăm và làm việc ở Ấn Độ. Đồng chí bày tỏ các vị lãnh đạo Ấn Độ đã tiếp đón nồng hậu, nhiệt tình, dành nhiều tình cảm cho đoàn đại biểu cấp cao TPHCM.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Văn Nên có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar. Ảnh: VĂN MINH
Trước đó, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã có buổi gặp, làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar và chào xã giao Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mácxít Sitaram Yechury.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ ảnh 5 Đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi tặng bức tranh cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mácxít Sitaram Yechury. Ảnh: VĂN MINH

Hiện Ấn Độ có 179 dự án tại TPHCM, kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt gần 1,5 tỷ USD. Các hoạt động giao lưu văn hóa thường xuyên được hai bên phối hợp tổ chức thành công, như: Tuần lễ ẩm thực Ấn Độ, Tuần lễ phim Ấn Độ, Lễ hội Văn hóa Ấn Độ, Triển lãm tranh Việt Nam - Ấn Độ, Lễ hội ánh sáng Ấn Độ, Trình diễn thời trang Áo dài Việt Nam và Sa-ri Ấn Độ, Lễ hội Sắc màu Holi, đặc biệt là Ngày Quốc tế Yoga…

Tin cùng chuyên mục