Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên sinh hoạt tại tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 4

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đã phân công đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, tham gia sinh hoạt tại tổ ĐBQH đơn vị 4 (gồm quận 5, quận 10 và quận 11).

Chiều 23-11, các ĐBQH: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao; Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 5, quận 10 và quận 11.

Về phía TPHCM có đồng chí Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ngành như: Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên sinh hoạt tại tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 4 ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp xúc cử tri quận 5, quận 10 và quận 11. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước khi cử tri phát biểu ý kiến, ban tổ chức đã thông tin về việc đoàn ĐBQH có phân công sinh hoạt, theo thông báo của đoàn ĐBQH TPHCM ngày 17-11, do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM, ký.

Cụ thể, thông báo phân công đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, tham gia sinh hoạt tại tổ ĐBQH đơn vị số 4, gồm: quận 5, quận 10 và quận 11.

Trước đó, ngày 20-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết chuyển sinh hoạt đoàn ĐBQH đối với đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, từ đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đến đoàn ĐBQH TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957, quê Tây Ninh, từng làm Chủ tịch UBND rồi Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên từng kinh qua nhiều chức vụ: Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, lần thứ nhất, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, được bầu làm Bí thư Thành ủy TPHCM với tỷ lệ tín nhiệm tuyệt đối.

Tin cùng chuyên mục