Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Hội nghị nhìn thẳng vào sự thật, đề ra các giải pháp cấp bách

Sau một ngày làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) lần thứ 9 mở rộng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị với tỷ lệ nhất trí cao (100%). Đồng thời đề ra các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong thời gian tới.
Ngày 14-10, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức Hội nghị lần thứ 9 mở rộng. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.
Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương.
Về phía TPHCM có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tới 2 điểm cầu Trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu (quận 3). Tại hội nghị, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Lúc khó khăn nhất, tinh thần đoàn kết trỗi dậy

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm. Theo đồng chí, toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã đoàn kết, chung sức một lòng, nỗ lực quyết tâm phấn đấu lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt đồng bộ nên đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí nhận xét về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách của TPHCM trong 9 tháng năm 2021. Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế TPHCM cũng bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt dịch lần thứ 4 cho nên nhiều chỉ số kinh tế giảm sâu trong 9 tháng. Dự báo cả năm 2021 giảm 5,06% so với cùng kỳ.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, từ tháng 6-2021, TPHCM bắt đầu chuyển các hoạt động sang phòng chống dịch Covid-19. “Lúc này chúng ta đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân lên trên hết, trước hết”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nói và nhắc lại, thời điểm đó chỉ còn một số nhà máy xí nghiệp, cơ sở công nghiệp hoạt động theo tiêu chí sản xuất an toàn. Hoạt động tín dụng, chứng khoán, đầu tư, nhập khẩu vẫn duy trì theo điều kiện an toàn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Hội nghị nhìn thẳng vào sự thật, đề ra các giải pháp cấp bách ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã nêu ngoài nguyên nhân khách quan do tác động của đại dịch Covid-19 còn có nguyên nhân chủ quan. Bên cạnh đó, đồng chí chỉ ra hạn chế trong dự báo, phân tích tình hình, nhận định đánh giá xây dựng và triển khai các phương án phòng chống dịch Covid-19 và duy trì phát triển kinh tế - xã hội trong ngắn hạn và dài hạn.
Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đánh giá về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận trong 9 tháng năm 2021. Có thể nói đại dịch Covid-19 với biến chủng Delta đi đến đâu tàn phá nặng nề đến đấy. Mỗi nước dù có điều kiện khác nhau nhưng khác thế nào thì cũng có những khó khăn, lúng túng. TPHCM cũng không ngoại lệ.
Theo đồng chí, tinh thần thẳng thắn nhìn vào sự thật, xem xét phân tích đánh giá khách quan toàn diện vấn đề, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã thống nhất cao những vấn đề nổi lên. Trong cam go thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua nhưng với tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã lan tỏa sâu rộng.
"Trong lúc khó khăn nhất, tinh thần đoàn kết trỗi dậy, chúng ta đồng tâm hiệp lực, đồng cam cộng khổ, thắt lưng buộc bụng để cùng nhau cố gắng vượt qua thử thách" đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.
Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố quán triệt nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương, Chính phủ, các bộ ngành của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thống nhất nhận thức với trách nhiệm cao nhất, nỗ lực tối đa, đoàn kết, năng động sáng tạo phát huy sức mạnh, trước hết huy động sức mạnh của người dân, doanh nghiệp.
Đồng thời phát huy tính chủ động và năng động của hệ thống chính trị, nhất là cấp quận huyện và TP Thủ Đức với phương châm “mỗi phường, xã, thị trấn là pháo đài”, “mỗi người dân là 1 chiến sĩ” được phát huy mạnh mẽ. Toàn hệ thống chính trị đã lao vào trận chiến một cách quyết liệt, không ngại khó khăn gian khổ, chấp nhận hy sinh, nhất là các lực lượng tuyến đầu, cán bộ cơ sở. 
Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo vẫn duy trì công tác kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm qua đó phát hiện nhiều nơi rất đáng khen và cũng phát hiện những hạn chế, kịp thời uốn nắn, chỉnh sửa. Tuy nhiên theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, cũng qua thử thách nghiệt ngã trong phòng chống dịch Covid-19 vẫn còn một số nơi, những lúc bộc lộ một số hạn chế, bất cập, thậm chí yếu kém, cần nghiêm túc đánh giá, tìm giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, sắp tới TPHCM sẽ có tổng kết công tác phòng chống dịch Covid-19 và bàn sâu, phân tích cặn kẽ những điểm mạnh, điểm yếu và những vấn đề cần phải điều chỉnh, củng cố.
Theo đồng chí, trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, có những bài học rất xương máu không chỉ trong chống dịch mà cả trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Những bài học này cần rút ra một cách thấu đáo nhất cho bước đường kế tiếp. Đồng thời, ghi nhận, động viên và tri ân các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn TPHCM.

Nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm

Về các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, phải thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Thành phố tiếp tục xác định phòng chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.
TPHCM kiên trì, chủ động, nhất quán phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” trong giai đoạn chuẩn bị cho "bình thường mới". “Chúng ta đang ở giai đoạn chuẩn bị các điều kiện để bước sang “bình thường mới”, Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, TPHCM đang nỗ lực để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và từng bước phục hồi. Xác định hai nhiệm vụ này là rất khó khăn nhưng Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng bản lĩnh các lãnh đạo quận, huyện sẽ tiếp tục quyết đoán việc mở tới đâu, mở thế nào, mở cái gì là đều kiểm soát được.
Đồng chí cũng tin tưởng các “pháo đài” - đội ngũ cán bộ từng chiến đấu 200% sức lực, thì giờ đây tiếp tục tăng tốc để trở lại đường băng. TPHCM không nôn nóng nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội.
Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chỉ đạo khẩn trương ban hành và triển khai hiệu quả chiến lược y tế - chiến lược trụ cột trong công tác phòng chống dịch. Đồng chí nhấn mạnh tính mạng và sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết và cần phát huy vai trò của người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng chống dịch.
Cùng với đó, phải củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống y tế thành phố, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất ngay từ cơ sở.
Nhằm chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý ngành y tế TPHCM cần chuẩn bị nhân sự và điều kiện để tiếp nhận, thay thế các lực lượng tăng cường đang dần rút đi.
“Lần trước chúng ta bị động, lúng túng vì thiếu chiến lược, có lúc thiếu kịch bản. Bây giờ, chắc chắn không chấp nhận như thế”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh và yêu cầu phải chuẩn bị ngay, trong chiến lược phải đưa ra các tình huống và diễn tập kỹ lưỡng.
Đồng thời, phải chuẩn bị đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, dập dịch khi có dịch xảy ra, không để hệ thống y tế quá tải. Đồng chí nhấn mạnh, phải tính toán kỹ lưỡng, chuẩn bị thuốc, vaccine, test để sẵn sàng thực hiện khi cần thiết.

Tìm động lực mới cho tăng trưởng

Về phục hồi kinh tế, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá, hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, biến thể Delta rất khó lường, chưa thể chắc chắn điều gì xảy ra ở phía trước nên phải tính toán kỹ lưỡng, an toàn trên hết. Chúng ta quyết tâm biến “nguy thành cơ”, biến “đau thương thành hành động”, quyết tâm phục hồi sau đại dịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu phải chủ động cập nhật các kịch bản phục hồi kinh tế phù hợp với từng giai đoạn, diễn biến của dịch bệnh; khẩn trương ban hành và triển khai chiến lược kinh tế trong trạng thái “bình thường mới”. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế tri thức, kinh tế có hàm lượng chất xám cao.

“Tập trung phân tích, tìm ra những động lực mới cho tăng trưởng của TPHCM; tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, pháp luật, cơ chế chính sách; phát triển kinh tế số, chuyển đổi số; tái cấu trúc đô thị; xây dựng chính quyền đô thị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính”, đồng chí Nguyễn Văn Nên chỉ đạo.
Cùng với đó, TPHCM cũng sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Từ đó, chủ động nghiên cứu đề xuất, mở rộng việc phân cấp, phân quyền cho TPHCM để phát triển phù hợp quy mô và vai trò của thành phố trên các lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư, xây dựng; tài chính, ngân sách; đất đai, môi trường. Việc này nhằm giải quyết các điểm nghẽn về thủ tục hành chính hiện nay. Thành phố cũng tiếp tục đề án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM giai đoạn 2022 – 2025…
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Hội nghị nhìn thẳng vào sự thật, đề ra các giải pháp cấp bách ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Văn Nên chỉ đạo khẩn trương đề xuất và triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhất là về tiếp cận nguồn vốn, nguồn lao động; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư. Đặc biệt, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính theo đúng tinh thần chính quyền cùng doanh nghiệp thi đua "vượt chướng ngại vật" để tăng tốc mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao nhất và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh lâu dài tại TPHCM. Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nhấn mạnh phải tăng cường các hoạt động liên kết vùng, nhất là Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Về đầu tư công trung hạn, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, cần rà soát, nghiên cứu kỹ, xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19. Chú trọng bố trí vốn để thực hiện các chương trình trọng điểm; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các cơ chế, giải pháp huy động hiệu quả các nguồn lực, nguồn vốn phục vụ yêu cầu phát triển TPHCM.

Huy động nguồn lực xây nhà ở xã hội

Đối với các vấn đề xã hội, Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo tập trung triển khai có kết quả chiến lược xã hội – là chiến lược trọng yếu. Đồng chí nhấn mạnh việc duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm bảo trợ xã hội của TPHCM và Trung tâm an sinh TPHCM, quận, huyện và TP Thủ Đức.
Tập trung rà soát, không để sót người dân có hoàn cảnh khó khăn; rà soát các trường hợp thực sự khó khăn, không tự vươn lên được để nhanh chóng hỗ trợ. Cùng với đó, tiếp tục vận động người dân yên tâm ở lại thành phố và tổ chức đưa người dân có nhu cầu về quê bảo đảm chu đáo, an toàn.
Đặc biệt, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chỉ đạo, tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội để xây dựng dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân nhằm giãn dân và cải thiện môi trường sống cho người dân khi đến TPHCM. 
Đối với giáo dục – đào tạo, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh phải khẩn trương điều chỉnh, giải quyết những bất cập khi học trực tuyến kéo dài đối với học sinh các cấp, nhất là học sinh tiểu học. Chủ động xây dựng kịch bản trường học an toàn, có kế hoạch sẵn sàng mở cửa khi bảo đảm các điều kiện an toàn về dịch bệnh.
Tại hội nghị, người đứng đầu Đảng bộ TPHCM đã lưu ý về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận. Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, để tự giác, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ được giao với nỗ lực cao nhất.

Nghiên cứu tổ chức lễ cầu siêu đồng bào, cán bộ chiến sĩ đã mất trong đại dịch


Bí thư Thành ủy TPHCM TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, trước mắt nghiên cứu hình thức phù hợp để tổ chức cầu siêu cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã mất trong đại dịch vừa qua.

Cùng với đó là chăm lo cho trẻ mồ côi, người già neo đơn. Đồng thời, tri ân cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch, các tình nguyện viên… đã nỗ lực cống hiến, dũng cảm quên mình, chung tay giúp sức cùng thành phố vượt qua dịch Covid-19.

Đồng chí yêu cầu phát động đợt thi đua cao điểm 3 tháng cuối năm với những nội dung cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị để phấn đấu hoàn thành  và đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cả năm 2021.


Tin cùng chuyên mục