Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gặp gỡ cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TPHCM

Sáng 3-2, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Họp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TPHCM. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì buổi họp mặt.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi cùng các đại biểu tại buổi Họp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TPHCM, sáng 3-2-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự về phía lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM…

Về phía cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TPHCM có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Bộ trưởng và tương đương; nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, tướng lĩnh lực lượng vũ trang (đã nghỉ hưu), nguyên Thường trực HĐND, UBND TPHCM…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gặp gỡ cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TPHCM ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi Họp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TPHCM, sáng 3-2-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi họp mặt, Thành ủy TPHCM đã giới thiệu về 10 sự kiện nổi bật của TPHCM trong năm 2020; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, công tác dân vận năm 2020 và nhiệm vụ giải pháp năm 2021.

Trong đó, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM thông tin về diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, TPHCM đã kiểm soát tốt các đợt dịch nhưng những nguy cơ của dịch bệnh vẫn còn rất nguy hiểm, nhất là tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng.

Về đợt dịch bệnh trong cộng đồng tại tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh hiện đã lan ra 10 tỉnh, thành trên cả nước, TPHCM đã tổ chức tầm soát đối với các trường hợp từ các địa điểm dịch bệnh ở tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và các địa điểm do Bộ Y tế công bố.

“TPHCM đã chủ động, tích cực, sáng tạo triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19”, đồng chí Nguyễn Thành Phong khẳng định và nhấn mạnh đến các giải pháp kịp thời hỗ trợ nhằm ngăn chặn sự phá sản của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Qua đó, kinh tế TPHCM tăng trưởng 1,39% so với cùng kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng thông tin về những sự kiện quan trọng của TPHCM như việc chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của TPHCM trong việc kiên trì, đeo bám cũng như mạnh dạn đề xuất, được Trung ương chấp thuận nhiều nội dung quan trọng. Đó là việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 131 về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM; Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết 1111 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức (thuộc TPHCM)…

“Những kết quả đó thể hiện được sự chủ động, sáng tạo và tinh thần vượt khó của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân TPHCM”, người đứng đầu chính quyền TPHCM đánh giá.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gặp gỡ cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TPHCM ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi Họp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TPHCM, sáng 3-2-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về nhiệm vụ trong năm 2021, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chia sẻ về việc tập trung ưu tiên 3 nhiệm vụ trọng yếu, tạo thế “kiềng 3 chân” làm tiền đề phát triển TPHCM.

Đó là, TPHCM quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM có hiệu quả từ đầu năm. Trong nhóm công việc này, TPHCM cũng tập trung triển khai 51 nội dung, chương trình đề án theo 3 chương trình đột phá, 1 chương trình trọng điểm phát triển TPHCM.

Đồng thời, TPHCM tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ là vừa kiểm soát tốt dịch Covid-19 và triển khai có hiệu quả các chương trình phục hồi kinh tế TPHCM. Trong đó, TPHCM sẽ thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình tín dụng để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ thiết thực cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cùng với đó là việc xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, TPHCM cũng sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng TPHCM trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây sẽ là nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên Bác, thành phố Anh hùng.

Tin cùng chuyên mục