Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đi kiểm tra thực tế phòng chống dịch tại quận Bình Tân

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã đi kiểm tra thực tế một số điểm phức tạp về dịch sốt xuất huyết tại phường An Lạc A và phường An Lạc.
Chiều 19-7, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và dịch Covid-19 tại quận Bình Tân.
Đi cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM; cùng lãnh đạo Sở Y tế TPHCM.
Trước buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Tân, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã đi kiểm tra thực tế một số điểm phức tạp về dịch sốt xuất huyết tại phường An Lạc A và phường An Lạc.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đi kiểm tra thực tế phòng chống dịch tại quận Bình Tân ảnh 1  Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi người dân tại trạm y tế phường An Lạc A. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại trạm y tế phường An Lạc A, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã kiểm tra thực tế, nghe trạm y tế báo cáo về công tác phòng chống dịch và những kiến nghị đề xuất của tuyến y tế cơ sở đang gặp khó khăn trong quá trình hoạt động, nhất là trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết.
Lãnh đạo trạm y tế phường An Lạc A đã báo cáo, hiện nay tại phường ghi nhận 50 ca mắc sốt xuất huyết, chưa có ca nào tử vong. Đồng thời báo cáo một số khó khăn, đó là thiếu nhân sự, đội ngũ cộng tác viên y tế ở khu phố còn mỏng… Hiện nay trạm y tế chỉ có 2 bác sĩ cùng với 5 nhân viên y tế. Trạm cũng vừa được tăng cường một bác sĩ trẻ mới ra trường về đây làm việc.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đi kiểm tra thực tế phòng chống dịch tại quận Bình Tân ảnh 2 Người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại trạm y tế phường An Lạc A. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng đã thăm hỏi người dân đến trạm y tế thăm khám, tiêm vaccine ngừa Covid-19. Đồng thời, trao đổi với người dân về việc được chính quyền, cơ sở y tế hướng dẫn, trang bị kiến thức phòng chống dịch, nhất là dịch sốt xuất huyết. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng đã thăm hỏi bác sĩ trẻ Nguyễn Hoàng Phúc được tăng cường về tuyến y tế cơ sở trong thời gian vừa qua về điều kiện sống và làm việc tại trạm.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đi kiểm tra thực tế phòng chống dịch tại quận Bình Tân ảnh 3  Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tìm hiểu công tác tuyên truyền về dịch sốt xuất huyết tại trạm y tế phường An Lạc A. Ảnh: VIỆT DŨNG
Sau đó, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một ổ dịch sốt xuất huyết nằm trên đường Đỗ Năng Tế (phường An Lạc). Tại đây, Bí thư Thành ủy TPHCM đã đi từng nhà người dân thăm hỏi.
Bí thư Thành ủy TPHCM đã hỏi thăm gia đình bà Đoàn Thị Bơ (68 tuổi). Bà Bơ cho biết được chính quyền địa phương phát tờ rơi hướng dẫn về cách diệt lăng quăng, chăm sóc sức khỏe.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đi kiểm tra thực tế phòng chống dịch tại quận Bình Tân ảnh 4 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với người dân về phòng chống dịch bệnh ở quận Bình Tân. Ảnh: VIỆT DŨNG
Theo báo cáo của quận Bình Tân, trong 6 tháng đầu năm 2022, các dịch bệnh như sởi, tay chân miệng… được kiểm soát và kéo giảm so với cùng kỳ. Dịch Covid-19 từng bước được khống chế và bắt đầu giảm dần, từ giữa tháng 3 đến nay chỉ còn trung bình 1-2 ca/ngày. Hầu hết các ca bệnh có triệu chứng nhẹ, các bệnh nhân đã khỏi bệnh, từ ngày 21-3 đến nay không có ca tử vong; hiện nay chỉ còn 10 người đang cách ly tại nhà. Đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn phường thuộc quận Bình Tân đều đạt cấp 1 (nguy cơ thấp). Tính đến nay, quận đã tiêm được hơn 1,64 triệu liều vaccine ngừa Covid-19.
Riêng dịch sốt xuất huyết có diễn biến phức tạp kể từ đầu mùa mưa. Tổng số ca bệnh sốt xuất huyết từ các bệnh viện, phòng khám báo về là 3.698 ca, tăng 205,6% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó có 2.153 ca nội trú, 1.545 ca ngoại trú. Quận ghi nhận có 2 ca tử vong và hiện nay quận đang giám sát 40 ổ dịch.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đi kiểm tra thực tế phòng chống dịch tại quận Bình Tân ảnh 5 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tìm hiểu thực tế về phòng chống dịch sốt xuất huyết ở quận Bình Tân. Ảnh: VIỆT DŨNG
Quận đã tổ chức dọn vệ sinh môi trường tại 79 điểm với khoảng 120,95 tấn rác, phát quang bụi rậm, bỏ muối vào những bình hoa trong khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa, các ngôi mộ xen cài khu dân cư. Đồng thời tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn quận, 10/10 phường đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch.
Từ tháng 4-2022 đến nay, UBND 10 phường đã ra quân 317 lượt, với 9.146 người tham gia. Cùng với đó, quận đã thành lập thành lập 3 đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại 10 phường nhằm kịp thời phát hiện sai sót, hướng dẫn giải pháp để thực hiện khắc phục và giải quyết các khó khăn theo thẩm quyền.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đi kiểm tra thực tế phòng chống dịch tại quận Bình Tân ảnh 6 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tìm hiểu thực tế về phòng chống dịch sốt xuất huyết ở quận Bình Tân. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trong thời gian tới, quận Bình Tân tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết như: Phát loa tại các khu phố, tại các nơi tập trung đông người, phát loa di động trong phạm vi ổ dịch đang theo dõi. Thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng hộ dân” thực hiện tuyên truyền thực hiện 7 nguyên tắc để không có lăng quăng; tiếp tục tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn quận.

Tin cùng chuyên mục