Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Củng cố, kiện toàn và đào tạo cán bộ chuẩn bị cho nhiệm kỳ kế tiếp

Tại buổi trao quyết định nhân sự, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, công tác cán bộ luôn là công tác then chốt để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. TPHCM đã có chủ trương củng cố, kiện toàn, điều chỉnh, luân chuyển và đào tạo cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ kế tiếp. 
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi trao quyết định nhân sự sáng 29-7. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi trao quyết định nhân sự sáng 29-7. Ảnh: VIỆT DŨNG
Sáng 29-7, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì lễ công bố và trao quyết định cán bộ.
Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.
Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, phân công, chỉ định đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 1, nhiệm kỳ 2020-2025.
Cũng tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1 đến công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, để hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời chỉ định đồng chí giữ chức Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TPHCM.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng hai đồng chí được tín nhiệm, phân công tiếp tục đảm nhiệm trọng trách quan trọng của TPHCM. Đồng chí Nguyễn Văn Nên ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của hai đồng chí trên cương vị người đứng đầu ở mỗi cơ quan, đơn vị phụ trách, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa qua.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhận xét, hai đồng chí với cương vị người đứng đầu đã xung kích trên tuyến đầu chống dịch, phát huy được tinh thần đoàn kết, quy tụ sức mạnh tập thể, chung sức đồng lòng vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa qua. Khi TPHCM kiểm soát được dịch, bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hai đồng chí tiếp tục thực hiện các chương trình hành động tri ân đồng bào, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch.
Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, công tác cán bộ luôn là công tác then chốt để thực hiện công tác xây dựng Đảng. TPHCM đã có chủ trương củng cố, kiện toàn, điều chỉnh, luân chuyển và đào tạo cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ kế tiếp. Đồng chí đánh giá, hai đồng chí Tô Thị Bích Châu và Trần Kim Yến là cán bộ được quy hoạch. Cả hai đã trải qua một chặng đường dài đóng góp cho TPHCM, trưởng thành từ cơ sở và có nhiều kinh nghiệm.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Củng cố, kiện toàn và đào tạo cán bộ chuẩn bị cho nhiệm kỳ kế tiếp ảnh 1 Đồng chí Tô Thị Bích Châu phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trên cương vị mới, Bí thư Thành ủy TPHCM gửi gắm niềm tin và hy vọng hai đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh công tác để hoàn thành tốt trọng trách được giao. Ở mỗi vị trí công tác đều có những khó khăn và thách thức, vì vậy phải chuẩn bị tâm thế, điều kiện để hoàn thành trọng trách mới. Cùng với đó, hai đồng chí củng cố chương trình hành động chặt chẽ, đầy đủ nói lên được khát vọng, sứ mệnh và trọng trách Đảng, nhân dân tin tưởng giao phó.
Nhận nhiệm vụ mới, tân Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu bày tỏ đây là vinh dự đồng thời là trọng trách nặng nề. Về công tác tại quận 1, đồng chí Tô Thị Bích Châu chia sẻ đây là quận có những đặc thù và có vị trí kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của TPHCM. Để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của lãnh đạo TPHCM, đồng chí cam kết sẽ thực hiện đầy đủ chương trình hành động, phát huy kinh nghiệm, hết lòng, hết sức để hoàn thành trọng trách, sứ mệnh được Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Củng cố, kiện toàn và đào tạo cán bộ chuẩn bị cho nhiệm kỳ kế tiếp ảnh 2 Đồng chí Trần Kim Yến phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Về nhận công tác ở đơn vị mới, đồng chí Trần Kim Yến chia sẻ đây là niềm vinh dự, trách nhiệm lớn lao. Đồng chí bày tỏ mong nhận được sự ủng hộ của đồng chí Tô Thị Bích Châu, tập thể cán bộ, công chức viên chức của các cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức thành viên để bản thân hoàn thành tốt sứ mệnh, trọng trách trên cương vị mới.

Quá trình công tác của đồng chí Tô Thị Bích Châu:

Đồng chí Tô Thị Bích Châu sinh năm 1969, quê quán ở tỉnh Bến Tre. Trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Dược sĩ Đại học, Cử nhân Kinh tế.

- Từ năm 2006-2007, đồng chí là Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận 4.

- Từ năm 2007-2010: Phó Bí thư Đảng bộ Bệnh viện quận 4; Trưởng phòng Y tế quận 4.

- Từ năm 2010-2014: Phó Chủ tịch UBND quận 4.

- Từ năm 2015: Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM.

- Từ tháng 10-2015 đến tháng 12-2015: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

- Từ tháng 12 năm 2015 đến năm 2017: Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- Từ tháng 3 năm 2017 đến nay: Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đồng chí hiện là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Đồng chí được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 2013.

Quá trình công tác của đồng chí Trần Kim Yến:

Đồng chí Trần Kim Yến sinh năm 1969, quê tỉnh Phú Yên. Trình độ Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật

Quá trình công tác của Bà như sau:

- Từ năm 2003-2010: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tân Bình

- Từ năm 2010-2011: Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Tân Bình.

- Từ năm 2011-2016: Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM

- Từ năm 2016-2018: Chủ tịch Liên Đoàn Lao động TPHCM

- Từ năm 2018 đến nay: Bí thư Quận ủy Quận 1.

Hiện đồng chí là Đại biểu Quốc hội khóa XV. Đồng chí được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020.

Tin cùng chuyên mục