Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Công bố TP Thủ Đức ra đời - Thời khắc lịch sử

Phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 9-12-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp  huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ: “Chúng ta đang chứng kiến một thời khắc lịch sử, công bố sự ra đời của TP Thủ Đức”.

Sáng ngày 31-12, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ công bố Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 9-12-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM.

Ưu tiên hàng đầu: Lựa chọn cán bộ chất lượng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ: “Chúng ta đang chứng kiến một thời khắc lịch sử, công bố sự ra đời của TP Thủ Đức”.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM gởi lời cám ơn đến Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng các bộ, ngành Trung ương và nhiều tổ chức, cá nhân, nhà khoa học trong nước, quốc tế đã quan tâm ủng hộ TPHCM suốt thời gian qua.

Theo đồng chí, quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9 tách ra từ huyện Thủ Đức từ năm 1997 và không ngừng phát triển. Hiện ở 3 quận có nhiều kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội được xây dựng, diện mạo đô thị ngày càng thay đổi tích cực, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Nhấn mạnh việc thành lập TP Thủ Đức là sự kiện đặc biệt quan trọng của TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, đây là mô hình “thành phố trong thành phố” nhằm giúp khu vực phía Đông TPHCM sớm trở thành “hạt nhân”, một “cực” tăng trưởng mới thúc đẩy kinh tế TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Qua đó sẽ góp phần thúc đẩy thiết lập chuỗi giá trị gia tăng trên nền tảng công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại theo chuẩn quốc tế, hỗ trợ tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp vươn lên tầm quốc tế.

“TP Thủ Đức là không gian đô thị - hành chính thống nhất kết nối các thành phần tất yếu của một đô thị sáng tạo, có tính tương tác cao, có nguồn lực, động lực tài chính trong nước và quốc tế, đủ sức đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, sáng tạo và khởi nghiệp”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Do đó, để nhanh chóng thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân TPHCM nói chung và nhân dân TP Thủ Đức nói riêng, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 2 ban chỉ đạo. Đó là Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 1111; Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc khắc phục các tồn tại trên địa bàn quận 2, quận 9, quận Thủ Đức và thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU ngày 14-10-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X. Hai ban chỉ đạo sẽ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy các công việc trước mắt cũng như lâu dài theo các mốc thời gian định sẵn. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là lựa chọn một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức theo tiêu chí chất lượng bảo đảm các yêu cầu vị trí việc làm của TP Thủ Đức.

Theo đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của TP Thủ Đức phải nêu cao vai trò trách nhiệm, duy trì các hoạt động thường xuyên; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân, nhất là người đứng đầu trong bộ máy phải gương mẫu làm đúng và làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân TP Thủ Đức.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Công bố TP Thủ Đức ra đời - Thời khắc lịch sử ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14. Ảnh: VIỆT DŨNG
Xây dựng thành mô hình kiểu mẫu

Đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM nhận xét, “thành phố trong thành phố” là mô hình đầu tiên của cả nước nên chưa được luật quy định cụ thể. Do đó, căn cứ vào Nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, TPHCM sẽ chủ động và khẩn trương xây dựng đề án riêng về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thủ Đức trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ xem xét, quyết định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho TP Thủ Đức phát triển mạnh mẽ, thành một mô hình kiểu mẫu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên mong muốn Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thiết thực hơn nữa cho TPHCM và TP Thủ Đức, nhằm tạo điều kiện cho TPHCM đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa cho đất nước, phát huy mạnh mẽ hơn nữa của một đô thị đặc biệt, đầu tàu của cả nước; đồng thời, thực hiện hiệu quả, đồng bộ với tổ chức chính quyền đô thị.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, TPHCM đã có sự chủ động chuẩn bị các công việc trước, nhưng mọi việc hiện chỉ mới bắt đầu và phía trước còn nhiều việc cần phải làm. Trong đó có những việc chưa lường hết được và có những khó khăn phải vượt qua. Đồng chí tin tưởng bằng khát vọng, quyết tâm, niềm tin và sự đoàn kết, năng động, nghĩa tình cộng với sự hỗ trợ, giúp đỡ từ nhiều phía, TPHCM sẽ thành công.

Trước đó, tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Nghị quyết 1111 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM tới lãnh đạo TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Công bố TP Thủ Đức ra đời - Thời khắc lịch sử ảnh 2 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, nhằm tạo động lực và cơ sở pháp lý cho TPHCM tiếp tục phát triển trong thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết 1111 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng không chỉ với quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức mà còn là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của TPHCM. Đây là lần đầu tiên mô hình "thành phố trong thành phố trực thuộc Trung ương" được hiện thực hóa trong cuộc sống.

Để TP Thủ Đức phát triển, đồng chí Uông Chu Lưu đề nghị TPHCM cần khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung TP Thủ Đức, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch TPHCM. Đồng thời, TPHCM cần chủ động nghiên cứu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định mới về cơ chế, chính sách đặc thù, nhiệm vụ, quyền hạn vượt trội hơn của chính quyền TP Thủ Đức so với chính quyền các quận hiện nay.

Cùng với đó, TPHCM cần xây dựng hệ thống chính trị TP Thủ Đức tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, cùng chính quyền TPHCM tiếp tục giải quyết tốt các khiếu nại trên địa bàn TP Thủ Đức. Đồng thời, bộ máy chính quyền Thủ Đức cần tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Song song với việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, cần có chính sách hợp lý đối với cán bộ dôi dư khi thành lập TP Thủ Đức. TPHCM và TP Thủ Đức cũng cần quan tâm chỉ đạo thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Triển khai hàng loạt dự án trọng điểm tại TP Thủ Đức

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, trên địa bàn TP Thủ Đức, TPHCM có kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng đô thị; hạ tầng giao thông; các công trình hạ tầng xã hội về y tế, giáo dục, văn hóa thể dục thể thao; công viên cây xanh; hạ tầng số và chuyển đổi số. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Công bố TP Thủ Đức ra đời - Thời khắc lịch sử ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cụ thể, trong đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, TPHCM tập trung lập quy hoạch tổng thể TP Thủ Đức; xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí thiết kế hạ tầng kỹ thuật thông minh, hạ tầng xã hội tiên tiến, thiết kế công trình thân thiện môi trường. TPHCM sẽ tập trung triển khai xây dựng phát triển và kêu gọi đầu tư 8 trung tâm chức năng trong Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông để thay đổi nhanh chóng diện mạo TP Thủ Đức. 

Về hạ tầng giao thông, TPHCM nghiên cứu giải pháp tăng cường vận tải hành khách công cộng đáp ứng 50% nhu cầu đi lại của người dân Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông đến năm 2040; mở rộng mạng lưới giao thông tuyến đường sắt đô thị số 1 kết nối với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Trước mắt, nghiên cứu giải pháp mở rộng mạng lưới xe buýt nhanh (BRT) trong khu vực phía Đông, gắn kết với các trung tâm phát triển, các khu dân cư mới và kết nối với tuyến metro số 1 đang hình thành. Cùng đó là tập trung phát triển mạng lưới giao thông thủy (taxi thủy, buýt đường sông). 

Đặc biệt, TPHCM tiếp tục hoàn thiện mạnh mẽ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu TP Thủ Đức. Các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 như: xây dựng đường và cầu Bà Cả; nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai, Bưng Ông Thoàn, Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Duy Trinh, quốc lộ 13 cũ; mở rộng đường Nguyễn Xiển, Đỗ Xuân Hợp; nâng cấp, cải tạo đường Tô Ngọc Vân (từ vòng xoay chợ Thủ Đức đến đường Phạm Văn Đồng); nâng cấp đường Lương Định Của; xây dựng tuyến vành đai 2 đoạn từ Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa, quốc lộ 1…

TPHCM xây dựng trạm ép rác kín Linh Xuân; trạm trung chuyển rác theo công nghệ mới tại phường Long Trường; công viên Trung tâm đa chức năng kết hợp với hồ điều tiết khu vực phường Tam Phú, Linh Đông, Hiệp Bình Chánh; bệnh viện quy mô 1.000 giường tại phường Trường Thạnh…

TPHCM cũng tăng cường mảng xanh với khoảng 1 triệu cây xanh tại các công viên, các tuyến đường để TP Thủ Đức có thể trở thành một hình mẫu về phát triển đô thị xanh.

Trong phát triển hạ tầng số và chuyển đổi số, TPHCM thực hiện dự án xa lộ thông tin; thiết lập cổng quốc tế để kết nối trực tiếp khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM với quốc tế. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử; xây dựng, đầu tư hệ thống 5G cho TP Thủ Đức.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và TPHCM thực hiện nghi thức khai trương mạng di động 5G tại TP Thủ Đức.
Trước đó, mạng di động 5G đã được phát sóng thử nghiệm thương mại trên địa bàn trung tâm TPHCM. Hôm nay, ngày 31-12, cả 3 doanh nghiệp viễn thông di động lớn là Viettel, VNPT Vinaphone và Mobifone cùng triển khai các trạm phát sóng di động 5G đầu tiên trên địa bàn TP Thủ Đức, sẵn sàng cung cấp các trải nghiệm dịch vụ tốc độ cao cho người dân.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Công bố TP Thủ Đức ra đời - Thời khắc lịch sử ảnh 4 Các đồng chí lãnh đạo TPHCM khai trương mạng di động 5G. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 7-2-2021, bộ máy TP Thủ Đức chính thức thành lập

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định, vấn đề trước mắt là ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự khi tiến hành sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Ngày 7-2-2021 bộ máy của TP Thủ Đức chính thức được thành lập. 

TPHCM tập trung triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy qua 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: từ ngày 1-1-2021 đến ngày 7-2-2021, hoàn thành việc sắp xếp, bàn giao, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất. Đến ngày 7-2-2021, toàn bộ hệ thống các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở TP Thủ Đức và các phường trực thuộc chính thức đi vào hoạt động. 

Giai đoạn 2: từ ngày 7-2-2021 đến ngày 23-5-2021, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; đồng thời, thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan đến đời sống, an sinh xã hội, kinh doanh cho cá nhân và tổ chức với nguyên tắc không thu các loại lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Giai đoạn 3: sau ngày 23-5-2021, các cơ quan chức năng của TPHCM và TP Thủ Đức tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan sau bầu cử.

Để TP Thủ Đức phát triển, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, TPHCM sẽ nghiên cứu xây dựng đề án riêng về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thủ Đức trình Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội  xem xét quyết định.

Trước mắt, TPHCM sẽ chủ động đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho UBND, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức nhằm tạo tính đột phá, phát huy cao nhất tính hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của TP Thủ Đức, hướng đến mục tiêu quan trọng nhất là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tin cùng chuyên mục