Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Cán bộ nói ít làm nhiều, lấy sản phẩm làm thước đo

Giao nhiệm vụ cho lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Sở LĐTB-XH TPHCM và quận Bình Tân, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, từng cán bộ phải làm đúng, làm tốt vai trò của mình trên cương vị mới. Đồng thời khẳng định bản thân bằng hành động cụ thể, nói ít làm nhiều, lấy sản phẩm làm thước đo.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chiều 6-5, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.
Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.
Cán bộ trẻ cần được thử thách, tích lũy kinh nghiệm
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sắp xếp, củng cố, kiện toàn gắn với quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí lại đội ngũ cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ.
Điểm qua quá trình học tập, công tác, rèn luyện và cống hiến cho huyện Củ Chi, Sở LĐTB-XH, Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Lê Minh Tấn trong suốt gần 50 năm công tác.

Gửi lời chúc đến đồng chí Lê Minh Tấn khi nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe, Bí thư Thành ủy TPHCM chúc đồng chí luôn luôn mạnh khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và hạnh phúc.

Đối với 3 đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Huỳnh Khắc Điệp, Lê Văn Thinh, Bí thư Thành ủy TPHCM nhận xét, cả ba đều là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản và trải qua quá trình công tác từ thực tiễn. Các đồng chí cũng được quy hoạch chức vụ cao hơn thì cần thiết phải bố trí thêm ở lĩnh vực khác để có điều kiện thử thách tính toàn diện, bao quát cũng như tạo điều kiện để tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu cả ba cán bộ nhận nhiệm vụ mới nhanh chóng bắt tay vào công việc, nhận trách nhiệm và tiếp tục thực hiện các chương trình hành động theo kế hoạch như cam kết.
Đồng chí nhấn mạnh, vai trò cá nhân luôn luôn quan trọng nhưng quyết định là sức mạnh của đoàn kết, chung sức, đồng lòng. Do đó, lãnh đạo đứng đầu ở từng lĩnh vực, địa phương phải luôn luôn lấy vai trò trung tâm đoàn kết, quy tụ, phát huy và phát hiện những nhân tố tích cực cũng như nhân tố còn những mặt khiếm khuyết để khắc phục, cùng mọi người chung sức, đồng lòng  để hoàn thành trọng trách được giao.
“Điều này có nghĩa là phải làm đúng, làm tốt vai trò của mình trên cương vị mới. Khẳng định mình bằng hành động cụ thể, nói ít làm nhiều, lấy sản phẩm làm thước đo”, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu.
Giao nhiệm vụ cụ thể từng đồng chí, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu tập thể Quận ủy quận Bình Tân hỗ trợ, chung sức cùng với đồng chí Huỳnh Khắc Điệp bắt tay ngay vào công việc, trước hết Thường trực Quận ủy phải là một khối thống nhất để thực hiện sứ mệnh được giao.
Đối với Sở LĐTB-XH TPHCM tiếp tục củng cố đội ngũ. Theo đồng chí, Sở LĐTB-XH TPHCM có gánh nặng rất lớn không chỉ trong nhiệm vụ ngành mà còn thực hiện chiến lược xã hội hiện nay của thành phố. Do đó, lãnh đạo UBND TPHCM cần có sự quan tâm đặc biệt hỗ trợ đồng chí Lê Văn Thinh hoàn thành sứ mệnh được giao. Đồng thời mong mỏi đồng chí Lê Văn Thinh sớm tiếp cận, nắm bắt công việc để phát huy đội ngũ cán bộ của sở.
Bày tỏ tin tưởng giao nhiệm vụ với Tân Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, nhận nhiệm vụ mới là một thử thách, nhất là trong công tác tham mưu ở văn phòng và nhận nhiệm vụ kinh tế Đảng, tài chính Đảng, đây là khối công việc lớn, khá đồ sộ và rất phức hợp. Do đó, đồng chí yêu cầu tập thể Văn phòng Thành ủy TPHCM tiếp tục hỗ trợ, chung sức đồng lòng để gắn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cam kết thực hiện chương trình hành động có hiệu quả
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Văn Thinh bày tỏ xúc động khi được lãnh đạo TPHCM đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng chí cam kết, sớm tiếp cận công việc mới, nỗ lực cùng với tập thể Sở LĐTB-XH TPHCM tiếp tục chủ động tham mưu cho UBND TPHCM tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành lao động thương binh, xã hội.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Cán bộ nói ít làm nhiều, lấy sản phẩm làm thước đo ảnh 1 Tân Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Văn Thinh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng thời, cùng với tập thể nghiên cứu, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, người có công với cách mạng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo bền vững…
Tân Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp bày tỏ vinh dự được giao nhiệm vụ mới. Quận Bình Tân là địa phương có diện tích lớn (52,021 km²), dân số đông nhất trong các quận của thành phố (811.979 người). Quận cũng có tốc độ đô thị hóa nhanh và kinh tế của quận đang phát triển nhanh theo hướng đô thị. Với đặc điểm này, đồng chí nhận thức đây là trách nhiệm lớn và cam kết sẽ nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Cán bộ nói ít làm nhiều, lấy sản phẩm làm thước đo ảnh 2 Tân Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cụ thể, đồng chí Huỳnh Khắc Điệp cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mới. Trong đó đồng chí cam kết luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, thẳng thắn, chân tình, chú trọng huy động tối đa sức mạnh to lớn, mang tính quyết định của tập thể chung sức, đồng lòng vì mục tiêu chung.
Trong khi đó, Tân Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu, nhận thức nhiệm vụ mới rất quan trọng và khó khăn. Do đó, đồng chí cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để cùng với tập thể Văn phòng Thành ủy TPHCM làm tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời cam kết, không ngừng nỗ lực, phấn đấu rèn luyện nhiều hơn, nhất là thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị tài chính Đảng, kinh tế Đảng và các công tác tham mưu, văn thư lưu trữ và các nhiệm vụ tham mưu tổng hợp…
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Cán bộ nói ít làm nhiều, lấy sản phẩm làm thước đo ảnh 3 Tân Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: VIỆT DŨNG 

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có quyết định điều động đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân đến nhận công tác tại UBND TPHCM để giữ chức Giám đốc Sở LĐTB-XH; quyết định chỉ định đồng chí Lê Văn Thinh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở LĐTB-XH TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó là quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Huỳnh Khắc Điệp, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy quận Bình Tân, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy quận 5, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương giải quyết cho đồng chí Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng. Đồng thời, UBND TPHCM có quyết định chấp thuận cho Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, từ ngày 1-5.

UBND TPHCM cũng có quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân làm Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM.

Tin cùng chuyên mục