Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp đoàn lãnh đạo thủ đô Phnom Penh, Campuchia

Trưa 13-3, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tiếp đoàn lãnh đạo thủ đô Phnom Penh (Campuchia) do ông Khuong Sreng, Đô trưởng thủ đô Phnom Penh, dẫn đầu đến thăm và làm việc tại TPHCM. 

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Phnom Penh Ảnh: Việt Dũng
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Phnom Penh Ảnh: Việt Dũng
Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn đến TPHCM, mở ra nhiều cơ hội trao đổi, thúc đẩy các chương trình hợp tác mới. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng đảng Nhân dân Campuchia (CPP) vừa giành chiến thắng quan trọng trong cuộc bầu cử Thượng viện và chúc CPP tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, năm 2017, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, hai nước đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị láng giềng truyền thống, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Vương quốc Campuchia vào tháng 7-2017. Chuyến thăm Campuchia của đoàn lãnh đạo TPHCM do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu tới Campuchia vào tháng 1-2018 tạo thêm động lực hợp tác giữa TPHCM và các địa phương Campuchia, trong đó có thủ đô Phnom Penh. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết TPHCM chuẩn bị xúc tiến nhiều chương trình hợp tác và hỗ trợ dành cho Phnom Penh trong thời gian tới như trao học bổng cho sinh viên, học sinh Phnom Penh, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh… Đồng thời, bày tỏ mong muốn chính quyền thủ đô Phnom Penh tạo điều kiện thuận lợi để bà con người Khmer gốc Việt ổn định cuộc sống.
Đô trưởng thủ đô Phnom Penh Khuong Sreng khẳng định nhân dân Campuchia không bao giờ quên tinh thần quốc tế cao cả và sự hy sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Ông Khuong Sreng khẳng định thủ đô Phnom Penh luôn xem trọng việc giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn và phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, trong đó có quan hệ kết nghĩa giữa thủ đô Phnom Penh và TPHCM. Đánh giá cao kết quả các cuộc làm việc giữa lãnh đạo thủ đô Phnom Penh với UBND TPHCM và UBND quận 1, ông Khuong Sreng cho biết hai bên thống nhất đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực giao thông, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính… 

Tin cùng chuyên mục