Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thảo luận chương trình hợp tác với bang New South Wales

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Australia, ngày 2-12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đến chào xã giao bà Margaret Beazley, Thống đốc bang New South Wales và bà Gladys Berejiklian, Thủ hiến bang New South Wales. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn lãnh đạo bang New South Wales quan tâm, thúc đẩy để 2 bên có thể triển khai những dự án hợp tác, đem lại lợi ích cho 2 phía.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu TPHCM chào xã giao bà Gladys Berejiklian, Thủ hiến bang New South Wales. Ảnh: KIỀU PHONG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu TPHCM chào xã giao bà Gladys Berejiklian, Thủ hiến bang New South Wales. Ảnh: KIỀU PHONG

Tại các buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng về quan hệ Việt Nam và Australia trong những năm qua phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, từ tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp đến hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp, quốc phòng và viện trợ phát triển... Đặc biệt là sau khi 2 nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược (năm 2018).

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thảo luận chương trình hợp tác với bang New South Wales ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ lưu niệm tại Tòa nhà Chính phủ của bang New South Wales. Ảnh: KIỀU PHONG 

Trong bối cảnh thuận lợi như vậy cùng với các cơ hội mà thỏa thuận thương mại tự do quốc tế mang lại, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng quan hệ giữa Việt Nam, trong đó có TPHCM với Australia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, TPHCM coi Australia nói chung, bang New South Wales nói riêng là đối tác quan trọng và tin cậy đối với TPHCM. Việc TPHCM và bang New South Wales ký bản ghi nhớ (MoU) thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác (vào tháng 4-2019, trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch UBND TPHCM đến Australia) là khởi đầu quan trọng để 2 bên triển khai các chương hợp tác thực chất.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Thống đốc bang New South Wales  (Úc) Margaret Beazley. Ảnh: KIỀU PHONG 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn lãnh đạo bang New South Wales quan tâm, thúc đẩy để 2 bên có thể triển khai những dự án hợp tác, đem lại lợi ích cho 2 phía.

Đồng chí đề cập đến lĩnh vực xuất phát từ nhu cầu cụ thể, thế mạnh của 2 bên để xây dựng chương trình hợp tác.

Trước tiên là tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo nghề của bang New South Wales thông qua việc chuyển giao chương trình đào tạo, liên kết đào tạo tại chỗ và liên thông giữa trường và các cơ sở giáo dục nghề công lập, tư lập trên địa bàn TPHCM, nhất là trong lĩnh vực mà New South Wales có thế mạnh như nhà hàng - khách sạn, du lịch.

Cũng trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn, du lịch, đồng chí mong muốn hợp tác trong việc đánh giá trình độ các cơ sở đào tạo nghề; đánh giá chất lượng các cơ sở phục vụ du lịch. Việc này cũng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa TPHCM và New South Wales.

Đánh giá cao trình độ công nghệ cùng nông nghiệp công nghệ cao của phía bạn, đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân mong muốn 2 bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm, vốn là thế mạnh của bang New South Wales.

Cùng với đó, đồng chí đề nghị TPHCM và bang New South Wales phối hợp luân phiên tổ chức hội chợ khởi nghiệp sáng tạo, lựa chọn và trao giải thưởng đối với những ý tưởng xuất sắc, đồng thời mong muốn bang New South Wales hỗ trợ TPHCM thực hiện chương trình đánh hiện trạng quản lý đô thị tại TPHCM, từ đó tìm hướng nâng cấp chất lượng đô thị của TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thảo luận chương trình hợp tác với bang New South Wales ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thảo luận về chương trình hợp tác với bà Gladys Berejiklian, Thủ hiến bang New South Wales. Ảnh: KIỀU PHONG 

Chia sẻ thêm tại các buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh TPHCM đang nỗ lực sớm trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Ðông Nam Á.

“Đây là chìa khóa cho cho sự tăng trưởng kinh tế TPHCM một cách bền vững”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định và thông tin, TPHCM đang tập trung vào những kế hoạch quan trọng thực hiện mục tiêu đó. Cụ thể, TPHCM đang phát triển thành phố thông minh, xây dựng Khu đô thị Sáng tạo phía Đông (gồm quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9) và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Ngoài ra, dự kiến trong tháng 12-2019, TPHCM sẽ tổ chức hội thảo quốc tế về đổi mới sáng tạo. TPHCM sẽ mời các đại diện quốc tế từ Indonesia, Singapore, Phần Lan, New Zealand, các đại diện từ Australia sẽ là Trung tâm khởi nghiệp Sydney, Đại học kỹ thuật Sydney.

Đây là một trong nhiều hoạt động xuất phát từ mong muốn tạo ra một chuỗi kết nối hệ sinh thái tại khu vực thông qua các hoạt động kết nối với các trung tâm khởi nghiệp ở các quốc gia khác nhau. Mặt khác, TPHCM đang xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp TPHCM theo mô hình của Trung tâm Startup Sydney.

TPHCM cũng đang thực hiện các chương trình nâng cấp hạ tầng đô thị như quy hoạch đô thị, cải thiện giao thông công cộng, giải quyết ngập úng, cải thiện môi trường (bao gồm cải thiện chất lượng không khí), tăng mảng xanh, quản lý nước.

Thực hiện các kế hoạch này cần nhiều nguồn lực cả trong và ngoài nước, cả về tài chính cũng như kinh nghiệm và công nghệ. Vì vậy, TPHCM luôn mở rộng cửa chào đón bạn bè quốc tế, trong đó có bang New South Wales.

Tại buổi làm việc, bà Gladys Berejiklian, Thủ hiến bang New South Wales ủng hộ việc mở rộng hợp tác giữa 2 bên bày tỏ mong muốn bang New South Wales sẽ hiện diện tại TPHCM trên nhiều lĩnh vực, kể cả các chương trình hợp tác chính thức giữa chính quyền TPHCM với bang New South Wales và giữa các doanh nghiệp của 2 bên với nhau.

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, bà Gladys Berejiklian ủng hộ việc 2 bên phối hợp luân phiên tổ chức hội chợ khởi nghiệp sáng tạo. Thủ hiến bang New South Wales cũng đề nghị 2 bên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và New South Wales sẵn sàng làm thị trường đối với các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, nhất là trái cây các loại từ TPHCM.

Trước đó, khi làm việc với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, bà Margaret Beazley, Thống đốc bang New South Wales, bày tỏ quan tâm đến nhiều vấn đề cụ thể tại TPHCM và hoan nghênh việc mở rộng quan hệ hợp tác giữa 2 bên. Trong buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng mời bà Margaret Beazley đến thăm TPHCM vào dịp thích hợp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thảo luận chương trình hợp tác với bang New South Wales ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với Tiến sĩ Scott Hawken, Đại học New South Wales về đô thị thông minh. Ảnh: KIỀU PHONG

Cùng ngày 2-12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tham dự buổi thảo luận về dự án đô thị thông minh của Đại học New South Wales; thăm Trường Quản lý Du lịch William Blue.

Trường Quản lý Du lịch William Blue (thuộc Đại học Torrens) được thành lập năm 1990 và là một trong những trường đào tạo quản trị khách sạn và du lịch lâu đời, chất lượng tốt nhất ở Sydney nói riêng và nước Australia nói chung.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thảo luận chương trình hợp tác với bang New South Wales ảnh 5 Đoàn đại biểu TPHCM trao đổi với Đại học Torrens về chương trình hợp tác đào tạo nghề trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn và du lịch. Ảnh: KIỀU PHONG 

Hoan nghênh các đề xuất hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo nghề về du lịch, khách sạn, nhà hàng của TPHCM, ông Michael Mann, Hiệu trưởng Đại học Torrens khẳng định đã có ý tưởng về việc hợp tác với TPHCM nhưng lâu nay chưa có cơ hội thực hiện.

Trước các đề xuất từ đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, ông Michael Mann bày tỏ vui mừng vì điều này mở ra cơ hội hợp tác của Đại học Torrens đối với việc nâng cao chất lượng đào nghề về du lịch, nhà hàng - khách sạn của TPHCM. Vì vậy, Đại học Torrens sẽ nhanh chóng tìm hiểu, ký kết các chương trình hợp tác cụ thể và sẵn sàng hợp tác đào tạo trình độ sau đại học đối với các ngành vừa nêu.

Tin cùng chuyên mục