Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm Nguyên Tổng Bí thư Lào Khamtay Siphandon

Sáng 25-1, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn đại biểu cao cấp TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, dẫn dầu đã đến thăm Nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandon (huyện Paksong, tỉnh Champasak).
Nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandon nay bày tỏ mong muốn hai nước Việt - Lào luôn gìn giữ và phát huy truyền thống hữu nghị, quan hệ đoàn kết đặc biệt của hai nước Việt - Lào. Ảnh: KIỀU PHONG
Nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandon nay bày tỏ mong muốn hai nước Việt - Lào luôn gìn giữ và phát huy truyền thống hữu nghị, quan hệ đoàn kết đặc biệt của hai nước Việt - Lào. Ảnh: KIỀU PHONG

Tham gia đoàn còn có các đồng chí: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Phạm Đức Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM và lãnh đạo nhiều sở, ngành của TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm Nguyên Tổng Bí thư Lào Khamtay Siphandon ảnh 1 Đoàn đại biểu cấp cap TPHCM chụp ảnh lưu niệm với Nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandon. Ảnh: KIỀU PHONG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí Khamtay Siphandon; đồng thời vô cùng phấn khởi chứng kiến những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

Năm 2017, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phấn khởi và tự hào kỷ niệm cột mốc 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và đầy ý nghĩa, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Cột mốc này minh chứng cho tình cảm son sắc thủy chung, mãi mãi không phai mờ của hai nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm Nguyên Tổng Bí thư Lào Khamtay Siphandon ảnh 2 Đồng chí Khamtay Siphandon tặng quà lưu niệm đối với đoàn lãnh đạo cấp cao TPHCM. Ảnh: KIỀU PHONG
 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng bày tỏ chuyến thăm này thể hiện tình cảm và quyết tâm của TPHCM nhằm gìn giữ, củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt với nước Lào nói chung và các địa phương Lào nói riêng, đặc biệt là với tỉnh Champasak kết nghĩa anh em với TPHCM, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng cam kết làm hết sức mình để góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, kêu gọi đầu tư vào dự án và tỉnh Champasak, từ đó vun đắp vào mối tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt - Lào.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh Nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandon là tấm gương về gìn giữ và phát triển mối quan hệ thống hữu nghị, quan hệ đoàn kết đặc biệt của hai nước Việt – Lào. Mong muốn Nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandon và các bậc lão thành nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Lào giữ gìn sức khỏe, tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến và kinh nghiệm quý báu, cũng như truyền đạt chỉ dẫn, giáo dục, tuyên truyền cho con cháu mai sau, hiểu biết, gìn giữ và phát huy truyền thống hữu nghị, quan hệ đoàn kết đặc biệt của hai nước Việt - Lào.

Trưa cùng ngày, Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đã đến thăm Trường Tiểu học Hữu nghị Champasak. Ngôi trường này là biểu tượng cho tấm lòng, tình cảm của bà con Việt Kiều tại Lào hướng về quê hương đất nước khi cùng nhau đóng góp xây dựng trường năm 2002.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm Nguyên Tổng Bí thư Lào Khamtay Siphandon ảnh 3  Các em học sinh trường Trường Tiểu học Hữu nghị Champasak. Ảnh: Kiều Phong
Ngôi trường cũng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các lãnh đạo hai nước. Ngôi trường là nơi bảo tồn văn hóa truyền thống Việt Nam cũng như vui đắp, nuôi dưỡng những mầm xanh tương lai của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng từ ngôi trường này, thế hệ trẻ của Champasak cùng với thế hệ trẻ của TPHCM sẽ mãi trân trọng, gìn giữ và phát huy tình hữu nghị bền chặt TPHCM - Champasak và sẽ viết tiếp những trang vàng truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt - Lào nói chung, TPHCM - Champasak nói riêng.

Về phần mình, để góp phần hỗ trợ thiết thực cho hoạt động giảng dạy - học tập của Trường, TPHCM cam kết dành tặng 2 - 3 suất học bổng mỗi năm cho giáo viên của trường.

“Chúng tôi mong muốn hỗ trợ giáo viên trường được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn tại TPHCM, đồng thời góp phần tăng cường quan hệ của hai địa phương trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục