Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc tết các tổ chức, chức sắc tôn giáo

Chiều 20-1, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các tổ chức và các vị chức sắc tôn giáo, nhân dịp Tết Canh Tý 2020.

Đến thăm Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Thiền viện Quảng Đức, quận 3), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gửi lời thăm hỏi tốt đẹp đến các vị hòa thượng, tăng ni, phật tử trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có vị trí hết sức đặc biệt. Trong thời gian qua, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc và đóng góp tích cực đối với sự phát triển của đất nước. Cùng với đó, Phật giáo Việt Nam luôn giữ vững truyền thống chia sẻ, chăm lo cho người nghèo. Năm 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huy động được 2.400 tỷ đồng, trong đó Giáo hội Phật giáo TPHCM huy động được hơn 550 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc tết các tổ chức, chức sắc tôn giáo ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn thăm, chúc tết tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Trân trọng trước những đóng góp của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng bày tỏ vui mừng trước những hoạt động thành công của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong năm qua. Đặc biệt là việc tổ chức Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2019 tại Việt Nam thành công tốt đẹp.

Nhân dịp Tết Canh Tý 2020, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc các vị hòa thượng, tăng ni, phật tử luôn mạnh khỏe; tiếp tục tỏa sáng về đạo đức, trí tuệ và tấm lòng, đưa hoạt động của Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội.

Thay mặt Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo TPHCM dành cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn vui mừng thông báo, việc tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2019 thu hút trên 10.000 tín đồ, phật tử từ 120 quốc gia tham gia. Đại lễ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với những người tham dự.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

* Chiều cùng ngày 20-1, đoàn đến thăm, chúc tết tại Tòa Tổng Giám mục TPHCM.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng bào công giáo đối với sự phát triển của TPHCM. Trong năm 2019, đồng bào công giáo cũng đóng góp trên 100 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội, giáo dục, y tế.

Đề cập việc UBND TPHCM ghi nhận Nhà thờ Thủ Thiêm và Tu viện Hội Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm (quận 2) là di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, việc này nhằm khẳng định sự đồng hành với TPHCM từ rất sớm của đồng bào công giáo.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng trân trọng những đóng góp của Tòa Tổng Giám mục TPHCM trong việc chăm lo cho đồng bào công giáo thành phố, qua đó góp phần duy trì đặc thù văn hóa của thành phố cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM chúc Đức Tổng Giám mục Nguyễn Năng cùng toàn thể linh mục, tu sĩ, đồng bào công giáo thành phố năm mới nhiều sức khỏe; tin tưởng các linh mục, tu sĩ, đồng bào công tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc tết các tổ chức, chức sắc tôn giáo ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc tết tại Tòa Tổng Giám mục TPHCM. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng trao đổi một số định hướng phát triển của TPHCM trong thời gian tới, đặc biệt là các hoạt động khuyến khích, phát huy các giá trị văn hóa của người Việt nói chung và của TPHCM nói riêng. Đồng chí mong muốn Tòa Tổng Giám mục TPHCM và đồng bào công giáo cùng tham gia các hoạt động phát huy các giá trị văn hóa này, qua đó cũng khẳng định sự đồng hành lâu dài của đồng bào công giáo đối với sự phát triển của TPHCM.

Nhân dịp Tết Canh Tý 2020, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc tốt đẹp đến các linh mục, tu sĩ, đồng bào công giáo bước sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.

Đáp lại, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Năng bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo TPHCM đối với hoạt động của đồng bào công giáo.

Đánh giá cao những kết quả TPHCM đạt được trong năm 2019, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Năng cũng bày tỏ vui mừng trước vị thế của Việt Nam, trong đó có TPHCM ngày càng nâng lên. 

Nhân dịp năm mới, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Năng chúc Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo TPHCM luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục đạt nhiều kết quả trong công tác.

* Cũng trong chiều 20-1, đoàn đã đến thăm, chúc tết Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tại Chùa Minh Đạo, quận 3).

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc tết các tổ chức, chức sắc tôn giáo ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc tết Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tại Chùa Minh Đạo, quận 3). Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Tại đây, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đối với sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc Hòa thượng Thích Thiện Nhơn luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy giá trị Phật giáo Việt Nam, giúp giáo hội Phật giáo Việt Nam và TPHCM phát triển.

* Chiều 20-1, đoàn cũng đến thăm, chúc tết Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM (chùa Huê Nghiêm, quận 2).

Thay mặt đoàn, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trân trọng những đóng góp của Hòa thượng Thích Trí Quảng đối với sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM nói riêng.

Nhân mùa xuân mới, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân kính chúc Hòa thượng Thích Trí Quảng sang năm mới luôn mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp đưa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và cả nước càng phát triển.

Hòa thượng Thích Trí Quảng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo TPHCM dành cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM; vui mừng trước nhưng kết quả thành phố đạt được trong năm 2019 và tin tưởng, sang năm mới TPHCM sẽ phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

* Trong buổi chiều 20-1, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn lãnh đạo TPHCM đã đến thăm, chúc tết Hồng y Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc tết các tổ chức, chức sắc tôn giáo ảnh 4 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm, chúc tết Hồng y Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ân cần thăm hỏi Hồng y Phạm Minh Mẫn và chúc Hồng y Phạm Minh Mẫn luôn mạnh khỏe, bình an.

Tin cùng chuyên mục