Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng các đơn vị quân đội

Chiều 21-12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM và Sư đoàn 367 (Quân chủng Phòng không - Không quân).

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2017), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gửi lời biết ơn chân thành đến những người đã cống hiến máu xương, tuổi thanh xuân vì độc lập, bình yên của đất nước.

Chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, đồng bào cả nước luôn nhớ đến ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12); và dành cho cán bộ, chiến sỹ tình cảm hết sức đặc biệt.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá: “Sự nỗ lực, trách nhiệm của những đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn TPHCM, trong đó có Quân khu 7, góp phần quan trọng giúp TP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự. Không những làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất, Quân khu 7 còn thực hiện rất tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Từ đó, quân khu trở thành lực lượng quan trọng trong toàn quân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM mãi là hậu phương vững chắc của các đồng chí”. Bí thư Thành ủy TP mong cán bộ, chiến sỹ có thêm nhiều sáng kiến, không ngừng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phấn khởi, vui mừng trước tình cảm sâu đậm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM gửi đến Quân khu 7, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu khẳng định, cán bộ, chiến sĩ toàn quân khu không ngừng rèn luyện, sẵn sàng ứng phó trước tình hình, diễn biến mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn đại biểu TP chúc mừng Bộ Tư lệnh TPHCM nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại Bộ Tư lệnh TPHCM, Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM báo cáo, năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là điển hình học tập trong toàn quân. Đặc biệt, hoạt động diễn tập cứu hộ, cứu nạn, ứng phó thiên tai; diễn tập bắn đạn thật được đánh giá cao.

Tại Sư đoàn 367, Bí thư Thành ủy TPHCM đã tham quan sở chỉ huy; ân cần thăm hỏi cán bộ, sỹ quan đang làm nhiệm vụ. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chia sẻ, động viên đến những sỹ quan nhiều năm chưa về quê đón Tết.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm Sư đoàn 367. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tin cùng chuyên mục