Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Làm đúng chức năng, đúng pháp luật thì không sợ sai

“Tôi đề nghị phải khẳng định với đồng bào và doanh nghiệp rằng, lãnh đạo UBND các cấp, lãnh đạo các sở làm đúng chức năng, làm đúng pháp luật thì không sợ sai”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ và yêu cầu từ năm 2020, chính quyền các cấp phải giải quyết nhanh hơn, tốt hơn các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
Ngày 6-1, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM điểm lại một số kết quả nổi bật mà thành phố đạt được trong năm qua, như năm 2019 là năm thứ 4 thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Trong bối cảnh tỷ lệ ngân sách trung ương để lại cho TPHCM thấp thì việc duy trì kết quả tăng trưởng cao là rất đáng trân trọng. Ngoài ra, TPHCM cũng đóng góp rất trách nhiệm đối với cả nước về thu ngân sách khi trong năm, thành phố thu khoảng 1.600 tỷ đồng/ngày và tổng thu ngân sách cả năm 2019 đạt 409.920 tỷ đồng (vượt kế hoạch 2,7%).
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Làm đúng chức năng, đúng pháp luật thì không sợ sai ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, tỷ lệ để lại ngân sách cho TPHCM thấp, dẫn đến đầu tư từ ngân sách thấp. Tuy nhiên, đầu tư nước ngoài có tiến bộ vượt bậc khi tăng cả về số dự án và vốn đầu tư, bình quân có 3,6 dự án/ngày đầu tư nước ngoài được phê duyệt, với khoảng 22 triệu USD/ngày (gấp đôi năm 2015).

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đúc kết những kinh nghiệm cụ thể trong năm qua, như sự đổi mới trong công tác quản lý, cách làm đã kéo giảm vi phạm xây dựng (thông qua Chỉ thị 23-CT/TU của Thành ủy); đeo bám quyết liệt, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, như vụ Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), Khu Công nghệ cao (quận 9). Đặc biệt là việc thực hiện đồng loạt 9 nhiệm vụ cụ thể giúp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những thành tựu, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đề cập đến một số hạn chế, như phát triển vận tải hành khách công cộng không đạt yêu cầu, đầu tư công còn thực hiện chậm... Đây là những vấn đề cần tập trung thảo luận, rút kinh nghiệm và tìm giải pháp khắc phục. Đồng chí chia sẻ những vấn đề bức xúc lâu dài phải có giải pháp, định hướng để người dân tin tưởng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Làm đúng chức năng, đúng pháp luật thì không sợ sai ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM, năm 2020, thành phố không chọn chủ đề đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội nhưng những nhiệm vụ sẽ tiếp tục thực hiện. Trong đó, năm 2020, TPHCM sẽ xây dựng, trình Quốc hội đề án điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM.

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm của các nước đang phát triển, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh đến vấn đề chính ở con người về khả năng đổi mới, đòi hỏi đổi mới để thích ứng với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

“Phát triển văn hóa, phát triển con người là tiền đề trực tiếp để phát triển kinh tế”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ thêm về lý do chọn chủ đề năm 2020 là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Theo đồng chí, TPHCM xác định, từ năm 2020 sẽ đẩy mạnh khơi dậy sức mạnh văn hóa, phát huy sức mạnh con người để phát triển kinh tế tốt hơn. Do đó, năm 2020, thành phố sẽ đẩy mạnh thực hiện các hoạt động văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh đô thị; đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ, bên cạnh những thành tựu mà thành phố đạt được trong năm qua, người dân, doanh nghiệp vẫn còn lo lắng vì còn tình trạng giải quyết công việc chậm trễ. Về nguyên nhân, có ý kiến cho rằng do một số sở giải quyết chậm vì lo ngại làm trái các quy định của pháp luật. 

Theo đồng chí, trong các trường hợp có sự chồng chéo về pháp luật hoặc quy định của pháp luật chưa rõ ràng vẫn có cách giải quyết. Cụ thể, tập thể lãnh đạo từng cơ quan thảo luận, cần thiết thì xin ý kiến của ban thường vụ cấp ủy hoặc kiến nghị cấp trên được thực hiện thí điểm.

“Tôi đề nghị phải khẳng định với đồng bào và doanh nghiệp rằng, lãnh đạo UBND các cấp, lãnh đạo các sở làm đúng chức năng, làm đúng pháp luật thì không sợ sai”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ và yêu cầu từ năm 2020, chính quyền các cấp phải giải quyết nhanh hơn, tốt hơn các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dành nhiều thời gian trao đổi sâu về 7 nhóm giải pháp TPHCM sẽ thực hiện trong năm 2020. Năm 2020, TPHCM xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với 21 chỉ tiêu; tập trung triển khai thực hiện chủ đề năm: “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị".

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Làm đúng chức năng, đúng pháp luật thì không sợ sai ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, ngày 6-1-2020. Ảnh: VIỆT DŨNG

nhóm giải pháp thứ nhất, thực hiện chủ đề năm, TPHCM chú trọng tổ chức đối thoại văn hóa; tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế “Hò Dô" lần thứ 2; Lễ hội áo dài lần thứ 7; hoàn tất các thủ tục đầu tư, triển khai xây dựng các công trình văn hóa: Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch, Rạp xiếc, Trung tâm biểu diễn văn hóa đa năng, Nhà hát nghệ thuật truyền thống. TPHCM trùng tu, tôn tạo các di sản, cảnh quan kiến trúc đô thị của thành phố, đặc biệt là Địa đạo Củ Chi nhằm phục vụ công tác đề nghị công nhận Di sản văn hóa vật thể thế giới; phát triển văn hóa đọc.

Thành phố nghiên cứu chọn và tổ chức hoạt động Ngày hội TPHCM (có thể lấy ngày 2-7, vì đây là ngày thành phố chính thức mang tên Bác vào ngày 2-7-1976). Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, TPHCM thực hiện tốt 3 Chỉ thị của Thành ủy TPHCM (Chỉ thị số 11, Chỉ thị số 19 và Chỉ thị số 23).

Nhóm giải pháp thứ hai, TPHCM tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 7 chương trình đột phá; tiến hành nghiên cứu, xây dựng 44 chương trình, đề án nhánh trong 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm để phát triển thành phố.

Thứ ba, TPHCM tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội. Thành phố phấn đấu hoàn thành các đề án lớn: Đề án xây dựng tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách TPHCM; Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM; Đề án phát triển TPHCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; Đề án Xây dựng TPHCM trở thành thành phố thông minh; Đề án xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của thành phố sau khi có hướng dẫn phương án sử dụng đất; Triển khai Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2019 – 2021; Tiếp tục kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị quyết cho phép TPHCM thực hiện cơ chế, quy trình “đặc thù" để rút ngắn thời gian thực hiện bối thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TPHCM.

Thứ tư, TPHCM cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh. Kịp thời đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư; hình thành Hội đồng phát triển các ngành kinh tế, mà trước mắt là ngành điện tử - công nghệ thông tin.

Thứ năm, TPHCM đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các quy hoạch về phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; rà soát quy hoạch xây dựng và cải tạo, chỉnh trang đô thị phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển giao thông. Trong đó, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai, đẩy nhanh tiến độ khởi công một số dự án như: dự án Đầu tư xây dựng cao tốc TPHCM - Mộc Bài; dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2, đoạn tuyến kết nối từ nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng.

Đồng thời, TPHCM nghiên cứu, thử nghiệm mô hình mới nâng cao hiệu quả vận chuyển hành khách công cộng, giảm kẹt xe; hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình giải quyết ngập do triều cường khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). Trong năm 2020, TPHCM đẩy mạnh thực hiện dự án đường sắt đô thị số 1 (Metro số 1) để hoàn thành cơ bản vào cuối năm 2020, đưa vào vận hành thương mại vào quý 4-2021.

Thứ sáu, TPHCM tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhằm thu hút có chọn lọc các nhà đầu tư nước ngoài có quy mô lớn đầu tư vào thành phố. Đồng thời, thành phố triển khai ngay các chương trình liên kết, hợp tác phát triển với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thứ bảy, các ngành, các cấp thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Ngay đầu năm 2020, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định, TPHCM quyết tâm đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo tinh thần phục vụ, giảm dần các biện pháp mệnh lệnh hành chính. Thành phố để cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức; phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm trong công tác quản lý nhà nước, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

 
“Tuyệt đối không để công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của các cơ quan chức năng thời gian qua làm ảnh hưởng đến tiến độ và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng, chậm trễ trong giải quyết hồ sơ của người dân và doanh nghiệp”, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2020, người đứng đầu Chính quyền TPHCM yêu cầu các đơn vị không tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các cấp; thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức; không sử dụng kinh phí, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân, trái quy định trong dịp Tết.

Tin cùng chuyên mục