Bí thư Thành ủy TPHCM đến thăm gia đình cố Thủ tướng Lào và cố Chủ tịch Quốc hội Lào

Ngày 27-5, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thắp hương, thăm hỏi gia đình cố Thủ tướng Lào Sisavath Keobounphanh và cố Chủ tịch Quốc hội Lào Samane Vignaket.
Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng lãnh đạo các sở, ngành.
Bí thư Thành ủy TPHCM đến thăm gia đình cố Thủ tướng Lào và cố Chủ tịch Quốc hội Lào ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đến thăm gia đình cố Thủ tướng Lào Sisavath Keobounphanh. Ảnh: VĂN MINH
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu thắp nén hương cho cố Thủ tướng Lào Sisavath Keobounphanh và cố Chủ tịch Quốc hội Lào Samane Vignaket.
Bí thư Thành ủy TPHCM đến thăm gia đình cố Thủ tướng Lào và cố Chủ tịch Quốc hội Lào ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Văn Nên thăm gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Lào Samane Vignaket. Ảnh: VĂN MINH
Đồng chí Nguyễn Văn Nên đã dành nhiều thời gian để trò chuyện thăm hỏi, chia sẻ những kỷ niệm về hai vị cố lãnh đạo có công lao rất lớn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và tình hữu nghị đặc biệt, vĩ đại giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam – Lào trong suốt chiều dài lịch sử. 
Bí thư Thành ủy TPHCM đến thăm gia đình cố Thủ tướng Lào và cố Chủ tịch Quốc hội Lào ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Văn Nên đã dành nhiều thời gian để trò chuyện, chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của hai vị cố lãnh đạo nước bạn Lào, đặc biệt là công lao xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, vĩ đại giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam – Lào. Ảnh: VĂN MINH
Trong đó, đồng chí Sisavath Keobounphanh hoạt động cách mạng từ rất sớm, từ năm 1947 là chiến sĩ Đội Vũ trang Tuyên truyền Xung phong vùng Tây Bắc. Đến năm 1948, đồng chí là cán bộ bí mật thuộc đơn vị xung phong xây dựng cơ sở Chính trị tại Xiengkhor, tỉnh Huaphanh (Lào). Năm 1950, đồng chí vào Đảng Cộng sản Đông Dương và sau đó giữ nhiều vị trí quan trọng trong Đảng, nhà nước Lào.
Bí thư Thành ủy TPHCM đến thăm gia đình cố Thủ tướng Lào và cố Chủ tịch Quốc hội Lào ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã thắp nén hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Lào Sisavath Keobounphanh. Ảnh: VĂN MINH
Bí thư Thành ủy TPHCM đến thăm gia đình cố Thủ tướng Lào và cố Chủ tịch Quốc hội Lào ảnh 5 Đồng chí Nguyễn Văn Nên thắp nén hương cho cố Chủ tịch Quốc hội Lào Samane Vignaket. Ảnh: VĂN MINH
Đồng chí Samane Vignaket cũng tham gia cách mạng từ rất sớm, cụ thể từ năm 1935-1945, đồng chí tham gia lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc ở địa phương Lào. Ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong Đảng và Nhà nước Lào như: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào…
Bí thư Thành ủy TPHCM đến thăm gia đình cố Thủ tướng Lào và cố Chủ tịch Quốc hội Lào ảnh 6 Đáp lại tình cảm, gia đình cố Thủ tướng Lào Sisavath Keobounphanh gửi tặng đoàn quà kỷ niệm. Ảnh: VĂN MINH
Bí thư Thành ủy TPHCM đến thăm gia đình cố Thủ tướng Lào và cố Chủ tịch Quốc hội Lào ảnh 7 Gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Lào Samane Vignaket cũng gửi tặng đồng chí Nguyễn Văn Nên quà kỷ niệm. Ảnh: VĂN MINH
Cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM có buổi thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Sau đó, đoàn rời Thủ đô Vientiane đến tỉnh Savannakhet tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Lào. Tại đây, đoàn sẽ có một chuỗi các sự kiện, hoạt động quan trọng.

Tin cùng chuyên mục