Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Australia Scott Morrison

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc đặc biệt, theo lời mời của Chính phủ Australia, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Australia Scott Morrison; Chủ tịch Hạ viện Tony Smith; Bộ trưởng Thương Mại, Du lịch và Đầu tư Simon Birmingham, tại Thủ đô Canberra của Australia.
Đồng Nguyễn Thiện Nhân cùng Thủ tướng Australia Scott Morrison
Đồng Nguyễn Thiện Nhân cùng Thủ tướng Australia Scott Morrison

Tháp tùng đoàn có đồng chí Ngô Hướng Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Australia Scott Morrison ảnh 1 Đoàn đại biểu TPHCM và Chủ tịch Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith

Tại các cuộc gặp mặt, Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ 2 nước thời gian qua trên nhiều lĩnh vực từ tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp đến hợp tác thương mại; đầu tư; giáo dục; nông nghiệp; quốc phòng và viện trợ phát triển… đặc biệt là sau khi nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược (năm 2018).

Trong bối cảnh thuận lợi như vậy cùng với các cơ hội mà thỏa thuận thương mại tự do quốc tế mang lại, đồng chi Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng mối quan hệ giữa Việt Nam, trong đó có TPHCM với Australia sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Hợp tác giữa Việt Nam - Australia không chỉ đem lại lợi ích cho 2 nước mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam mong muốn tới đây, 2 bên sẽ sớm xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2020-2030; cùng Australia xây dựng chiến lược hợp tác kinh tế tăng cường với mục tiêu trở thành top 10 đối tác thương mại của nhau và tăng gấp đôi đầu tư 2 chiều. Việt Nam luôn tạo các điều kiện tốt để doanh nghiệp Australia đầu tư trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng, giáo dục đại học, giáo dục nghề, công nghệ thông tin, công nghệ 4.0.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, TPHCM mong muốn trở thành đối tác chiến lược của Australia trong lĩnh vực giáo dục và đổi mới sáng tạo.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Australia Scott Morrison ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng Bộ trưởng Thương Mại, Du lịch và Đầu tư Australia Simon Birmingham

Rời Thủ đô Canberra, ngày 4-12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu TPHCM đến TP Melbourne bang Victoria (Australia), chào xã giao bà Linda Marion Dessau, Thống đốc bang Victoria và ông Daniel Andrews, Thủ hiến bang Victoria.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Australia Scott Morrison ảnh 3 Đoàn đại biểu TPHCM cùng Thống đốc bang Victoria (Australia) Linda Marion Dessau

Tại các buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh nỗ lực thúc đẩy quan hệ với TPHCM của bang Victoria, thể hiện ở việc đoàn Thống đốc bang sang thăm TPHCM vào tháng 10-2019, cũng như ý tưởng thành lập Phòng Thương mại và Đầu tư của bang Victoria tại TPHCM. Hiện nay, Sở Ngoại vụ TPHCM đang thu xếp buổi làm việc với bang Victoria cùng các sở - ngành liên quan của TPHCM về việc này, dự kiến vào tháng 12-2019.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cam kết, TPHCM sẽ tạo mọi điều kiện cho việc thành lập và hoạt động của phòng; bày tỏ mong muốn sớm có Phòng Thương mại và Đầu tư TPHCM tại bang Victoria.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng tin rằng 2 bên có nhiều tiềm năng hợp tác, như về lĩnh vực đổi mới - sáng tạo, giáo dục, công nghệ và thương mại. Cùng với đó, đồng chí mong muốn bang Victoria tham gia đầu tư, chuyển giao công nghệ, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực quy hoạch đô thị, cải thiện giao thông công cộng, cải thiện môi trường (bao gồm chất lượng không khí), tăng mảng xanh, quản lý nước cũng như đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Australia Scott Morrison ảnh 4 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chào xã giao Thủ hiến bang Victoria (Australia) Daniel Andrews

Bang Victoria là nơi có đông cộng đồng người Việt sinh sống, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn lãnh đạo bang tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt tại bang phát triển và tin tưởng cộng đồng là cầu nối tích cực và hiệu quả cho quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai địa phương.

Cùng ngày 4-12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân có buổi làm việc với Đại học RMIT. Đồng chí thông tin, TPHCM đang đẩy mạnh các chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bao gồm nâng cao chất lượng cho hệ thống nhà nước, nâng cao chất lượng giáo dục nghề, chương trình đào tạo bồi dưỡng doanh nhân, chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Australia Scott Morrison ảnh 5 Đoàn đại biểu TPHCM làm việc với Đại học RMIT

TPHCM cũng đang tập trung xây dựng thành phố thông minh và đặc biệt là Khu đô thị sáng tạo phía Đông, bao gồm Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo tầm cỡ quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Đây sẽ là nơi ươm mầm và ứng dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo), big bata (công nghệ dữ lớn), IoT (internet vạn vật), 3D vào các lĩnh vực tài chính, y tế, nông nghiệp, công nghiệp, thành phố thông minh, chính phủ điện tử của TPHCM và cả nước. 

Trong thời gian tới, TPHCM cần nhiều nhân lực trong và ngoài nước đến làm việc tại các trung tâm nghiên cứu ứng dụng tại khu đô thị Sáng tạo này. Do đó, đồng chí đề nghị RMIT đào tạo các ngành liên quan mà TPHCM cần, cũng như hợp tác với các cơ sở nghiên cứu tại đây.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trải nghiệm một mô hình giảng dạy của Đại học RMIT
Hoan nghênh đề xuất của đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM, Đại học RMIT khẳng định sẽ xúc tiến phối hợp thực hiện các chương trình này. RMIT thành lập năm 1887, là trường đại học danh tiếng lâu đời tại Melbourne, nằm trong top 20 trường đại học hàng đầu tại Australia với nhiều ngành đào tạo. Trong đó có thế mạnh là ngành công nghệ, thiết kế và phát triển doanh nghiệp. Tại Việt Nam, RMIT Việt Nam được thành lập vào năm 1998, có cơ sở tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng.

* Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Australia, ngày 4-12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu TPHCM đến thăm, làm việc tại Viện William Angliss.

Được thành lập năm 1940, William Angliss là học viện chuyên ngành lâu đời nhất và lớn nhất chuyên đào tạo các ngành khách sạn, du lịch và ẩm thực quy mô toàn cầu. Mỗi năm có đến 24.000 sinh viên, trong đó có khoảng 200 sinh viên từ 40 nước trên thế giới theo học tại trường với các chuyên ngành chuyên sâu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Australia Scott Morrison ảnh 7 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ấn tượng trước phương pháp dạy nghề tại Viện William Angliss

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ấn tượng trước phương pháp đào tạo mang tính ứng dụng thực tiễn cao, chất lượng và bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác, thông qua việc chuyển giao chương trình đào tạo, liên kết đào tạo (tại chỗ và liên thông), nhất là trong lĩnh vực mà học viện có thế mạnh như nhà hàng - khách sạn, du lịch. Cùng với đó là hợp tác với TPHCM trong việc đánh giá trình độ các cơ sở đào tạo nghề về du lịch, khách sạn, nhà hàng của TPHCM, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo.

Song song đó, TPHCM cũng mong nhận được chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn và kỹ năng của trường cũng như mạng lưới các đối tác của trường về phát triển du lịch, khả năng quản lý, khai thác các sản phẩm du lịch một cách thông minh, bền vững.

Đại học Văn Lang hợp tác đào tạo du lịch với Học viện Willam Angliss

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 4-12, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu TPHCM chứng kiến lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Văn Lang và Học viện Willam Angliss, về hợp tác đào tạo du lịch cao cấp.

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Văn Lang (Việt Nam) và Học viện William Angliss (Australia) tập trung vào các nội dung phục vụ phát triển đào tạo du lịch Việt Nam.

Theo đó, Học viện Willam Angliss hỗ trợ Khoa Du lịch Trường Đại học Văn Lang đào tạo giảng viên, cải tiến chương trình đào tạo phù hợp với xu hướng phát triển du lịch; thúc đẩy trao đổi giảng viên và sinh viên giữa 2 trường trong lĩnh vực du lịch và nhà hàng – khách sạn.

Cùng đó, 2 đơn vị thống nhất thành lập Trường Quản trị Du lịch – Nhà hàng đầu tiên khu vực Đông Dương theo tiêu chuẩn quốc tế (đặt tại Cơ sở 3 Trường Đại học Văn Lang) với 300 phòng khách sạn và các khu vực thực hành.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Australia Scott Morrison ảnh 8 Đoàn đại biểu TPHCM chứng kiến buổi ký kết hợp tác giữa Đại học Văn Lang và Viện William Angliss

Tối cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu TPHCM có buổi gặp doanh nghiệp TP Melbourne.

Tin cùng chuyên mục