Bí thư Hà Nội yêu cầu dừng tháo dỡ dãy nhà cổ tại “đất vàng” gần trung tâm Ba Đình

Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội về công trình xây dựng tại số 61 Trần Phú (quận Ba Đình) và số 84 đường Láng (quận Đống Đa).

Theo đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội, Quận ủy Ba Đình và Quận ủy Đống Đa chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm (nếu có) tại công trình xây dựng tại số 61 Trần Phú và số 84 đường Láng theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 2-3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Kết quả thực hiện phải báo cáo về Thường trực Thành ủy trước ngày 15-4.

Bí thư Hà Nội yêu cầu dừng tháo dỡ dãy nhà cổ tại “đất vàng” gần trung tâm Ba Đình ảnh 1 Dãy nhà cổ tại 61 phố Trần Phú (quận Ba Đình, Hà Nội) đang bị tháo dỡ để xây cao ốc

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND TP Hà Nội, các sở, ngành của thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công công trình tại số 61 Trần Phú. Đồng thời, tổ chức kiểm tra quy trình, thủ tục triển khai dự án nêu trên. Kết quả thực hiện yêu cầu này phải được báo cáo về Thường trực Thành ủy trước ngày 8-4.

Quận ủy Đống Đa chỉ đạo UBND quận khẩn trương kiểm tra, báo cáo kết quả về Thường trực Thành ủy Hà Nội việc chấp hành pháp luật về đầu tư - xây dựng, đất đai và quản lý trật tự xây dựng tại công trình xây dựng nhà 5 tầng tại địa chỉ 84 đường Láng (trên phần đất lấn chiếm của dự án số 90 đường Láng).

Theo thông tin phản ánh, khu vực số 61 Trần Phú là những dãy nhà 2 tầng được xây dựng từ trước năm 1954, chạy dọc 4 mặt tiền phố Hùng Vương - Trần Phú - Lê Trực - Nguyễn Thái Học gần Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình. Đây được coi là dãy nhà cổ của Hà Nội tọa lạc tại vị trí “đất vàng”.

Khu đất này rộng hơn 9.000m2 là nhà máy sản xuất và trụ sở Công ty cổ phần Thiết bị bưu điện. Thời gian qua, công ty này góp vốn với đối tác phát triển bất động sản, chuyển đổi thành dự án đầu tư xây dựng công trình đa chức năng có chiều cao 11 tầng nổi và 6 tầng hầm. Dự án thuê đất của nhà nước có thời hạn là 50 năm, với tổng diện tích đất là 7.523m2 và tổng mức đầu tư hơn 1.574 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục