Bị công an chặn xe, kẻ mang ma tuý vứt xe bỏ chạy

Trong quá trình tuần tra, công an phát hiện thanh niên đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra thì người này quay xe bỏ chạy. Công an chặn lại thì Tuấn vứt xe máy chạy bộ hòng tẩu thoát nhưng bị khống chế.

Ngày 17-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ xử lý với Hoàng Anh Tuấn (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Bị công an chặn xe, kẻ mang ma tuý vứt xe bỏ chạy ảnh 1 Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CA
Theo điều tra, khoảng 14 giờ 45 ngày 12-7, Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an quận 12 tiến hành tuần tra ở các tuyến đường tại khu vực. Khi tới giao lộ đường Dương Thị Mười – Nguyễn Thị Búp, phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM thì tổ phát hiện 1 thanh niên đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn.

Lúc này, tổ tuần tra tiếp cận yêu cầu thanh niên dừng lại để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, nam thanh niên vội quay đầu xe bỏ chạy nên lực lượng đuổi theo chặn lại. Sau đó, nam thanh niên vứt xe máy bỏ chạy bộ hòng thoát thân nhưng tổ công tác tiến hành truy đuổi.

Trong quá trình truy đuổi, nam thanh niên ném xuống đất 1 gói ny lông màu bạc, 1 túi vải… Sau 1 lúc truy đuổi lực lượng đã đuổi kịp bao vây khống chế bắt giữ đối tượng cùng tang vật về trụ sở.

Bị công an chặn xe, kẻ mang ma tuý vứt xe bỏ chạy ảnh 2 Tang vật ma tuý thu giữ. Ảnh: CA

Tại đây, công an kiểm tra bên trong túi vải có chứa 4 gói ny lông chứa tinh thể không màu, 1 gói ny lông chứa 10 viên nén màu nâu nhạt. Qua làm việc, đối tượng khai tên là Tuấn có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Số tang vật thu giữ, công an xác định là ma tuý có khối lượng là 503,0872 gram Methamphetamine, 5,37 gram MDMA và 18,0678 gram chưa xác định.

Công an quận 12 đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng Tuấn cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TPHCM để điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục