Chùm ảnh:

Bị cắt điện cả ngày, người dân phố biển Quy Nhơn tìm chỗ tránh nắng

Giữa nắng nóng vật vã, UBND tỉnh Bình Định có quyết định cắt điện toàn TP Quy Nhơn trong các ngày 15 và 18-6 (mỗi ngày 16 tiếng). Dù đã được Điện lực tỉnh Bình Định thông báo từ trước, nhưng người dân ở thành phố này dường như “thất thủ” trước nắng nóng…

Ngày 18-6, ông Huỳnh Ngọc Việt, Giám đốc Điện lực Bình Định cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh cắt điện khoảng 2/3 TP Quy Nhơn (với khoảng 200.000 người). Lịch cắt điện diễn ra trong 2 ngày 15 và 18-6, thời gian cắt điện mỗi ngày 16 tiếng (từ 3 giờ 30 đến 19 giờ 30).

Địa phương cắt điện suốt 16 giờ đồng hồ giữa lúc nắng nóng đang hoành hành, người dân phải ra công viên "trốn" nắng nóng

Những khu vực mất điện thuộc các phường Hải Cảng, Ngô Mây, Nguyễn Văn Cừ, Ghềnh Ráng và một phần các phường Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Quang Trung…

Việc cắt điện này được thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh Bình Định để thi công hạng mục nâng cao, di dời đường dây 110kV Quy Nhơn - Quy Nhơn 2 phục vụ dự án nâng cấp tuyến đường ĐT 638 (còn gọi là đường phía tây tỉnh Bình Định) nhằm đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Cụ thể là thực hiện theo văn bản của UBND tỉnh Bình Định do ông Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này ký ngày 16-5-2019.

Nhiều người dân tại TP Quy Nhơn phản ánh, đơn vị chức năng bất ngờ thông báo cắt điện diện rộng, kéo dài suốt 16 tiếng, giữa thời điểm nắng nóng hoành hành như thế này khiến đời sống, sinh hoạt, công việc của họ gặp rất nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Điện lực Bình Định, cho biết: "Đơn vị này dự tính để qua nắng nóng sẽ triển khai cắt điện. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Bình Định lại yêu cầu làm sớm và họ nói sẽ chịu trách nhiệm trong việc cúp điện này. Trước khi cắt điện, các cơ quan chức năng của tỉnh và Điện lực Bình Định đã thông báo rộng rãi cho người dân biết và thông cảm…".
Bị cắt điện cả ngày, người dân phố biển Quy Nhơn tìm chỗ tránh nắng ảnh 2 Người dân đổ đến các siêu thị, nhà hàng, quán cà phê tránh nắng
Bị cắt điện cả ngày, người dân phố biển Quy Nhơn tìm chỗ tránh nắng ảnh 3 Siêu thị chật kín người dân đến mua sắm, tránh nắng nóng

Ghi nhận của PV Báo SGGP vào ngày 18-6, nhiều khu vực bị cắt điện tại TP Quy Nhơn dường như “vỡ trận” trước nắng nóng. Người dân tìm đủ cách để trốn nắng nóng, như: chuẩn bì đồ ăn, chiếu, gối,… đổ xô ra trú dưới các công viên ven biển; đưa trẻ con, người già, người đau ốm đến các siêu thị, khách sạn, nhà hàng, quán cà phê hoặc về vùng nông thôn,… để trốn nắng.

Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận:
Bị cắt điện cả ngày, người dân phố biển Quy Nhơn tìm chỗ tránh nắng ảnh 4 Người dân trốn nắng nóng
Bị cắt điện cả ngày, người dân phố biển Quy Nhơn tìm chỗ tránh nắng ảnh 5 Một người dân ở Gia Lai đang đi du lịch ở TP Quy Nhơn, cho biết: “Tôi đưa con đến nghỉ mát ở thành phố Quy Nhơn từ tối hôm qua. Tuy nhiên, rạng sáng nay nhà nghỉ bị mất điện, không có bình điện dự phòng nên nóng quá, tôi phải trả phòng. Giờ không tim được phòng khách sạn khác nên phải đưa con ra công viên trải chiếu nằm nghỉ tạm"
Bị cắt điện cả ngày, người dân phố biển Quy Nhơn tìm chỗ tránh nắng ảnh 6
Bị cắt điện cả ngày, người dân phố biển Quy Nhơn tìm chỗ tránh nắng ảnh 7 Người dân TP Quy Nhơn đưa con nít ra công viên ven biển để trốn nắng nóng
Bị cắt điện cả ngày, người dân phố biển Quy Nhơn tìm chỗ tránh nắng ảnh 8 Nhiều gia đình đem chiếu, bạt, gối, đồ ăn, nước uống ra công viên ven biển trốn nắng suốt cả ngày 18-6
Bị cắt điện cả ngày, người dân phố biển Quy Nhơn tìm chỗ tránh nắng ảnh 9 Công viên ven biển TP Quy Nhơn chật kín xe cộ, đông hơn ngày thường vì mất điện 2/3 thành phố
Bị cắt điện cả ngày, người dân phố biển Quy Nhơn tìm chỗ tránh nắng ảnh 10 Nhà ăn siêu thị tấp nập khách và người dân đến trốn nắng nóng

Tin cùng chuyên mục