“Bệnh viện xanh” đầu tiên của TPHCM đón bệnh nhân trở lại

Ngày 28-9, Sở Y tế TPHCM tổ chức chương trình ra mắt “Bệnh viện xanh - Bệnh viện quận 7”. Đây là bệnh viện đầu tiên của TPHCM được trả lại công năng ban đầu, chính thức đón bệnh nhân không mắc Covid-19 quay lại khám chữa bệnh. 

Tới tham dự có Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM - TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu; Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ quận 7 - Trần Chí Dũng; Chủ tịch UBND quận 7 - Hoàng Minh Tuấn Anh.

Phát biểu tại chương trình, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP cho biết, hiện thành phố có 85 bệnh viện “tách đôi” để thu dung, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. TPHCM đang bước qua giai đoạn mới, thích ứng linh hoạt để sống chung với dịch bệnh. Do đó, nhiệm vụ quan trọng nhất là khôi phục lại công năng ban đầu của các bệnh viện tuyến quận huyện để tiếp nhận và điều trị những người bệnh không mắc Covid-19, đó là nhu cầu rất lớn của thành phố.
“Sở Y tế TP ghi nhận, biểu dương Bệnh viện quận 7 sau khi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch và “tách đôi” điều trị bệnh nhân Covid-19, nay chính thức chuyển lại thành “bệnh viên xanh” để tiếp nhận điều trị bệnh nhân thông thường” – TS.BS Châu nhấn mạnh.
“Bệnh viện xanh” đầu tiên của TPHCM đón bệnh nhân trở lại ảnh 1 TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM  phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Dù trở lại điều trị bệnh nhân thường quy, Bệnh viện quận 7 vẫn phải chuẩn bị khoảng 10-20 giường có oxy để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân mắc Covid-19 đến cấp cứu sau đó chuyển sang đơn vị chuyên điều trị Covid-19.

Theo TS.BS.CKII Nguyễn Thế Vũ, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện quận 7, sau 2,5 tháng thực hiện công năng bệnh viện “tách đôi” - vừa điều trị Covid-19 và bệnh không do Covid-19. Bệnh viện đã điều trị hơn 1.300 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 45% đã khỏi bệnh, 34% giảm triệu chứng chuyển đến cơ sở y tế khác. Đây là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy thuốc bệnh viện, góp phần không nhỏ trong công tác phòng, chống dịch và kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn quận 7.

“Bệnh viện xanh” đầu tiên của TPHCM đón bệnh nhân trở lại ảnh 2 TS-BS-CKII Nguyễn Thế Vũ, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện quận 7. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Trong thời gian tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19, công tác điều trị bệnh nhân khác cho người dân gặp nhiều khó khó khăn, trở ngại. Chủ yếu do tâm lý người bệnh sợ bị lây nhiễm bệnh và một số người ở trong các khu cách ly, phong toả… trong khi nhu cầu khám chữa bệnh lý thông thường trong cộng đồng là rất lớn, người dân đang rất mong mỏi. Hiện nay bệnh viện vẫn đang điều động 65 nhân sự gồm 28 điều dưỡng, 25 bác sĩ và một số nhân sự hậu cần như dược, công nghệ thông tin đến Trung tâm Hồi sức Covid-19 của Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ điều trị bệnh nhân.
“Tuy nhiên, trước nhu cầu thiết thực, cấp bách của người bệnh và việc bệnh viện được công bố xanh - sạch hoàn toàn Covid-19, cùng với công suất 150 giường bệnh nội trú và khám ngoại trú 1.200 - 1.300 ca/ngày, bệnh viện sẽ giúp cho người bệnh an tâm đến khám chữa bệnh lý thông thường, kể cả cấp cứu an toàn” – TS.BS.CKII Nguyễn Thế Vũ nhấn mạnh.

Cũng theo TS.BS Vũ, người dân đến khám chữa bệnh sẽ được bệnh viện sàng lọc kỹ Covid-19, khai báo y tế, đo thân nhiệt. Trong quá trình khám sàng lọc Covid-19, nếu phát hiện nhiễm Covid-19 sẽ được đưa vào khu cách ly tạm thời theo dõi, sau đó chuyển đi bệnh viện điều trị Covid-19. Đồng thời, đối với các trường hợp là F0 khỏi bệnh có giấy xác nhận trong vòng 6 tháng trở lại, hay bệnh nhân đã chích đủ 2 mũi vaccine Covid-19 qua 14 ngày, có test nhanh Covid-19 âm tính trong 48 giờ, RT-PCR trong 72 tiếng sẽ không phải khám sàng lọc, tuy nhiên người bệnh vẫn phải khai báo y tế trước khi đăng ký khám chữa bệnh.

>> Dưới đây là một số hình ảnh về "Bệnh viện xanh - Bệnh viện quận 7" trong ngày 28-9:

“Bệnh viện xanh” đầu tiên của TPHCM đón bệnh nhân trở lại ảnh 3 Bệnh viện quận 7 xanh - sạch, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho người dân khi đến khám, chữa bệnh. Ảnh: HOÀNG HÙNG
“Bệnh viện xanh” đầu tiên của TPHCM đón bệnh nhân trở lại ảnh 4
“Bệnh viện xanh” đầu tiên của TPHCM đón bệnh nhân trở lại ảnh 5 Người dân đến khám chữa bệnh khi vào tới bên trong bệnh viện sẽ được từ bảo vệ đến đội ngũ nhân viên y tế tận tình hướng dẫn. Từ khai báo y tế, đến lối đi đến các khoa phòng. Ảnh: HOÀNG HÙNG
“Bệnh viện xanh” đầu tiên của TPHCM đón bệnh nhân trở lại ảnh 6 Tại mỗi khoa phòng, đội ngũ thầy thuốc tận tình khám, tư vấn bệnh lý cho bệnh nhân. Trong ảnh là Bác sĩ Đặng Thị Nam (Khoa Nội ) ân cần dặn dò bệnh nhân theo dõi toa thuốc, ngày tới tái khám. Ảnh: HOÀNG HÙNG
“Bệnh viện xanh” đầu tiên của TPHCM đón bệnh nhân trở lại ảnh 7 Bác sĩ Dương Thị Diễm  khám bệnh cho bệnh nhân tại phòng Nội 2. Ảnh: HOÀNG HÙNG
“Bệnh viện xanh” đầu tiên của TPHCM đón bệnh nhân trở lại ảnh 8 Sau khi được bác sĩ thăm khám xong, người bệnh sẽ ngồi ngoài sảnh đúng khoảng cách quy định để phòng chống dịch. Ảnh: HOÀNG HÙNG
“Bệnh viện xanh” đầu tiên của TPHCM đón bệnh nhân trở lại ảnh 9 Sau đó nhân viên quầy thuốc sẽ gọi tên đến nhận thuốc mang về. Ảnh: HOÀNG HÙNG
“Bệnh viện xanh” đầu tiên của TPHCM đón bệnh nhân trở lại ảnh 10 Ông Nguyễn Mạnh Cường (70 tuổi, ngụ Tân Hưng, quận 7) phấn khởi nói: "Bác sĩ thăm khám chu đáo, công tác cấp phát thuốc nhanh gọn. Đặc biệt công tác phòng, chống dịch được bệnh viện thực hiện rất nghiêm. Tôi rất hài lòng!". Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tin cùng chuyên mục