Bệnh viện Trung ương Huế điều động thêm 50 y, bác sĩ vào TPHCM chống dịch

Trưa 1-10, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức gặp mặt và tiễn đoàn công tác gồm 50 y, bác sĩ của bệnh viện này đến làm việc tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TPHCM.


Đây là đợt thứ 4 Bệnh viện Trung ương Huế chi viện nhân viên y tế hỗ trợ cho hoạt động của Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TPHCM để “chia lửa” với TPHCM, chung tay đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Bệnh viện Trung ương Huế điều động thêm 50 y, bác sĩ vào TPHCM chống dịch ảnh 1 50 y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế xuất phát vào TPHCM hỗ trợ chống dịch Covid-19

Bác sĩ Hoàng Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, trong đợt chi viện lần này, nhân lực chủ yếu là điều dưỡng, hộ lý hỗ trợ công tác điều dưỡng và chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19. Trước khi lên đường, tất cả các y, bác sĩ đã được tập huấn, hướng dẫn quy trình chuyên môn, kỹ thuật và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm Covid-19, đồng thời đã được tiêm chủng vaccine Covid-19 đủ 2 mũi.

Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TPHCM quy mô hơn 600 giường bệnh (bao gồm 437 giường có trang bị oxy cho bệnh nhân, 185 giường cấp cứu - hồi sức).

Ngoài ra, trung tâm còn thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ về chuyên môn, hội chẩn từ xa các ca bệnh nặng, điều phối chuyển tuyến, tiếp nhận bệnh nhân từ hàng chục cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM.

Tin cùng chuyên mục