Bệnh viện Quân y 175 ra mắt Viện Ung bướu và y học hạt nhân

Ngày 15-9, Bệnh viện Quân y 175 ra mắt Viện Ung bướu và y học hạt nhân nhân kỷ niệm 10 năm Trung tâm Chẩn đoán và điều trị ung bướu hoạt động. Đến dự lễ có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,  Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

 

Viện Ung bướu và y học hạt nhân vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Viện Ung bướu và y học hạt nhân vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Viện Ung bướu và y học hạt nhân thuộc Bệnh viện Quân y 175 được thành lập trên cơ sở phát triển từ Trung tâm Chẩn đoán và điều trị ung bướu. Viện gồm 5 khoa: Khoa khám và điều trị ngoại trú; Khoa xạ trị; Khoa hoá; Khoa chăm sóc giảm nhẹ; Khoa y học hạt nhân, với quy mô 350 giường bệnh. Ngoài ra, viện còn ứng dụng nhiều phương pháp kỹ thuật cao điều trị bệnh và hội chẩn với nhiều nước quốc tế.

Ra đời tháng 9-2012, trung tâm ban đầu chỉ gồm 2 khoa: Khoa ung bướu và khoa y học hạt nhân với khu điều trị nội trú gồm 100 giường bệnh và 10 giường điều trị phóng xạ. Hằng năm, đơn vị đã chủ động, bố trí sắp xếp cán bộ, y, bác sĩ, kỹ sư luân phiên được học tập chuyên sâu tại các bệnh viện chuyên về ung bướu trong nước và các bệnh viện, trung tâm y tế lớn của các quốc gia có nền y tế hiện đại như: Áo, Australia, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... Đến nay, trung tâm có 5 tiến sĩ (trong đó có 1 tiến sĩ được đào tạo tại Nhật Bản), 16 thạc sĩ, 27 bác sĩ, kỹ sư có trình độ sau đại học trở lên trong tổng số 124 cán bộ, nhân viên đang làm việc tại đây.

Bệnh viện Quân y 175 ra mắt Viện Ung bướu và y học hạt nhân ảnh 1 Viện ung bướu và y học hạt nhân vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
PGS-TS-BS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, sự phát triển của ngành y tế về chẩn đoán và điều trị ung thư cần rất lớn sự hỗ trợ của chính quyền TPHCM và Chính phủ vì hiện nay còn gặp nhiều khó khăn về vật chất, cơ chế và con người. Việc thành lập Viện Ung bướu và y học hạt nhân kỳ vọng sẽ tạo điều kiện tốt để chẩn đoán và điều trị ung bướu cho người bệnh. Ngoài ra, trong thời gian tới Bệnh viện Quân y 175 sẽ ra mắt 5 viện khác để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho người dân.

Tin cùng chuyên mục