Bệnh viện Quân y 175 phải trở thành một quần thể y tế đa năng ngang tầm khu vực

Với mức đầu tư 2.200 tỷ đồng, quy mô trên 500 giường bệnh, Viện Chấn thương chỉnh hình – BV Quân y 175 là cơ sở hoàn chỉnh có năng lực chuyên môn kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu điều trị chấn thương trong khu vực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Bệnh viện Quân y 175 phải trở thành một quần thể y tế đa năng ngang tầm khu vực.
Chiều 11-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc với Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc Phòng) nhân kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và khánh thành Viện Chấn thương chỉnh hình quy mô 500 giường trực thuộc Bệnh viện (BV).
Cùng dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng; nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Viện Chấn thương chỉnh hình – BV Quân y 175 là một trong 5 BV thuộc Đề án 125 về việc đầu tư xây dựng mới 5 BV tuyến trung ương và tuyến cuối đặt tại TPHCM.

Với mức đầu tư 2.200 tỷ đồng, quy mô trên 500 giường bệnh, viện là cơ sở hoàn chỉnh có năng lực chuyên môn kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu điều trị chấn thương trong khu vực. Viện là đơn vị duy nhất hiện nay tại Việt Nam có sân đáp trực thăng, đây sẽ trở thành trung tâm cấp cứu đa năng với các loại hình đường sông, đường bộ, đường thủy, đường hàng không đáp ứng khả năng cấp cứu trong mọi tình hướng, đặc biệt là y tế biển đảo; đồng thời là trung tâm huấn luyện, đào tạo, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

Bệnh viện Quân y 175 phải trở thành một quần thể y tế đa năng ngang tầm khu vực ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Viện Chấn thương chỉnh hình – BV Quân y 175 . Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, thời gian tới, Viện Chấn thương chỉnh hình – BV Quân y 175 đặt mục tiêu hướng tới hợp tác với chuyên gia nước ngoài, ứng dụng công nghệ cao, phục hồi chức năng và y học thể thao.

Dự kiến, sau khi Viện Chấn thương chỉnh hình – BV Quân y 175 đi vào hoạt động cùng với BV Đa khoa 1000 giường (dự kiến khánh thành vào cuối năm 2021), BV Quân y 175 sẽ thành một quần thể y tế với nhiều y khoa và trung tâm như: Viện Ung bướu, Viện dưỡng lão, Trung tâm thần kinh, Trung tâm tim mạch, Trung tâm tiêu hóa, tiết niệu, phục hồi chức năng, chẩn đoán hình ảnh... đáp ứng đầy đủ năng lực chăm sóc sức khỏe cho người bệnh trong nước và quốc tế.

Bệnh viện Quân y 175 phải trở thành một quần thể y tế đa năng ngang tầm khu vực ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Viện Chấn thương chỉnh hình - BV Quân y 175. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực mà tập thể BV Quân y 175 làm được trong thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, BV đã đóng góp, thực hiện các nhiệm vụ y tế biển đảo, mà đặc biệt là chăm sóc y tế cho quân dân ở quần đảo Trường Sa, vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. BV cũng đã thực hiện các nhiệm vụ phục vụ y tế vùng sâu, vùng xa, Tây Nguyên và nước bạn Campuchia trên tinh thần giúp bạn chính là giúp mình, vì một biên giới ổn định, hòa bình và tình hữu nghị; chủ động phát triển chuyên môn kỹ thuật, đầu tư vào công nghệ cao, tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ thuật trẻ kết hợp đào tạo chuyến sâu, đổi mới toàn diện chất lượng dịch vụ.

Đặc biệt, BV đã đón nhiều chính khách, tướng lĩnh quân đội nhiều nước đến thăm; tham gia BV Dã chiến cấp 2.1 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Bệnh viện Quân y 175 phải trở thành một quần thể y tế đa năng ngang tầm khu vực ảnh 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các đồng chí cách mạng lão thành điều trị tại Viện Chấn thương chỉnh hình – BV Quân y 175. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng mong muốn, thời gian tới, BV Quân y 175 cần quán triệt sâu sắc hơn nữa những Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Quân ủy Trung ương, làm tốt nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi tình huống xảy ra, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, làm tốt công tác quân - dân y kết hợp, phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ cao, hội nhập quốc tế sâu rộng; nâng cao trình độ, tay nghề đội ngũ bác sĩ, thầy thuốc làm chủ kỹ thuật, công nghệ; tổ chức khai thác hiệu quả các trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng, phát triển kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, “BV cần tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả quan hệ hợp tác trong, ngoài nước để tiếp tục đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên môn chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới cũng như vận hành tốt Viện Chấn thương chỉnh hình. Cần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với phương châm “Sáng về y đức - Sâu về y lý - Giỏi về y thuật - Vững về y nghiệp”, đưa BV Quân y 175 trở thành một quần thể y tế đa năng ngang tầm khu vực…".

Bệnh viện Quân y 175 phải trở thành một quần thể y tế đa năng ngang tầm khu vực ảnh 4 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng cây tại Viện Chấn thương chỉnh hình - BV Quân y 175. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Các bộ, ban, ngành và TPHCM tăng cường giúp đỡ, phối kết hợp và tạo điều kiện tốt nhất để BV Quân y 175 nhanh chóng triển khai Trung tâm cấp cứu đường bộ - đường không và đường thủy hiện đại và lưỡng dụng, đáp ứng mọi tình huống khẩn cấp phục vụ dân sinh và an ninh quốc phòng”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

BV Quân y 175 là đơn vị tuyến cuối phía Nam của Quân đội, bên cạnh chức năng là Trung tâm nghiên cứu y học quân sự, cơ sở đào tạo sau đại học của Bộ Quốc phòng, BV Quân y 175 còn là bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sâu tuyến cuối chăm sóc sức khỏe cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, cho quân nhân và tham gia khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, dịch vụ y tế cho nhân dân.

Hiện, mỗi ngày bệnh viện điều trị từ 2.000 - 2.400 bệnh nhân ngoại trú và khoảng 1.300 bệnh nhân nội trú, thực hiện cấp cứu khẩn cấp khoảng 130-140 ca. BV được giao nhiệm vụ triển khai dã chiến cấp 2 số 1 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc; bảo đảm cấp cứu, tiếp nhận điều trị cho lực lượng quân đội và nhân dân Trường Sa và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tin cùng chuyên mục