Bệnh viện FV tặng trang thiết bị và máy móc phục vụ công tác chống dịch trị giá 1 tỷ đồng

Chiều 8-6, Bộ Y tế tổ chức Lễ tiếp nhận Hỗ trợ trang thiết bị, test xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận bảng tượng trưng từ Bệnh viện FV
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận bảng tượng trưng từ Bệnh viện FV

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 dự và tiếp nhận. Tham dự lễ tiếp nhận có đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số vụ, cục, văn phòng thuộc Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Bác Sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám Đốc Bệnh viện FV cho biết, bệnh viện đã và sẽ luôn đồng hành cùng với Chính phủ Việt Nam và Bộ Y Tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đây là đợt thứ hai Bệnh viện FV đóng góp tài lực, vật lực cho Bộ Y tế trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Trước đó, vào thời điểm dịch bệnh bắt đầu diễn biến phức tạp tại Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới vào đầu năm 2020, FV đã tiên phong trao 1 tỷ đồng đóng góp vào Quỹ phòng chống dịch Covid-19, nhằm hỗ trợ Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tiếp nhận phần đóng góp trang thiết bị và máy móc lần này của FV, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, sự ủng hộ của FV là việc làm hết sức ý nghĩa, đáng trân trọng. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên hy vọng thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành y tế vì sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và công tác phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng.

FV là bệnh viện ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Y tế cấp phép thực hiện xét nghiệm khẳng định dương tính Covid-19 vì có đủ năng lực về cơ sở vật chất, an toàn sinh học, nhân sự, trang thiết bị, quy trình cách ly và xét nghiệm.

Tính đến hiện tại, bệnh viện đã hoàn thành tiêm chủng vaccine chống Covid-19 cho hơn 95% nhân viên. Tính đến cuối tháng 5-2021, hơn 1.000 nhân viên tại FV đã được tiêm chủng vaccine Covid-19 mũi đầu tiên và gần 150 nhân viên ở tuyến đầu chống dịch đã được tiêm chủng mũi thứ hai.

Tin cùng chuyên mục