Bệnh viện Đà Nẵng còn hơn 600 bệnh nhân được theo dõi, cách ly, điều trị

Từ thời điểm thực hiện cách ly (13 giờ ngày 26-7) đến nay, Bệnh viện Đà Nẵng đã chuyển hơn 2.000 bệnh nhân và người nhà đến các khu cách ly để đảm bảo an toàn, phòng, hạn chế lây lan xảy ra trong bệnh viện.
Xe đưa người nhà bệnh nhân ra khỏi Bệnh viện Đà Nẵng lúc 9 giờ 20 ngày 29-7
Xe đưa người nhà bệnh nhân ra khỏi Bệnh viện Đà Nẵng lúc 9 giờ 20 ngày 29-7

Chiều 29-7, BS.CK2 Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh viện cũng chuyển hơn 500 bệnh nhân đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện 199 (Bộ Công an), Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Hai bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 436 và 438 được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Các nhân viên vận chuyển đều được trang bị quần áo bảo hộ 
Đồng thời, bệnh viện nhanh chóng đưa hơn 800 người nhà đã từng chăm sóc bệnh nhân đến các địa điểm cách ly trên địa bàn thành phố nhằm giảm tải cho bệnh viện và thực hiện công tác phòng, chống dịch. Tại các điểm cách ly, người nhà bệnh nhân sẽ được đảm bảo thực phẩm, vật dụng sinh hoạt và được theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày. Những trường hợp F1 sẽ được cách ly cách biệt với những trường hợp F2.
Đo thân nhiệt khi ra vào cổng bệnh viện
“Hiện bệnh viện còn 673 bệnh nhân đang được theo dõi, cách ly, điều trị các bệnh lý nền và không còn người nhà bệnh nhân. Các bệnh nhân ở lại sẽ được bố trí sắp xếp giãn cách các giường tối thiểu, tránh lây nhiễm chéo dịch bệnh”, BS. Nguyễn Thành Trung cho hay.

Được biết, từ thời điểm thực hiện cách ly (13 giờ ngày 26-7) đến nay, Bệnh viện Đà Nẵng đã chuyển hơn 2.000 bệnh nhân và người nhà đến các khu cách ly, cơ sở y tế để đảm bảo an toàn, phòng, hạn chế lây nhiễm xảy ra trong bệnh viện. Quá trình điều trị, cách ly không có người nhà bên cạnh, các nhân viên y tế của bệnh viện sẽ hỗ trợ bệnh nhân trong sinh hoạt.

>>> Dưới đây là đoạn clip do BS Hồ Anh, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ về những sinh hoạt bên trong bệnh viện:

Tin cùng chuyên mục