Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 lên đường làm nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan

Chiều 23-3, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 thực hiện nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan. 

Chủ trì lễ xuất quân có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tham dự Lễ xuất quân còn có đồng chí Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; các đồng chí trong và ngoài quân đội, đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đại sứ Australia tại Việt Nam; Đại diện Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Đoàn Tùy viên Quân sự nước ngoài và một số tổ chức quốc tế (UNDP, EU...) tại Việt Nam.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 lên đường làm nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan ảnh 1 Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 thực hiện Lễ ký kết bàn giao Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 cho Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, tại buổi lễ xuất quân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại lễ xuất quân, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, Bệnh viện dã chiến (BVDC) cấp 2 số 3 được thành lập vào tháng 3-2020 với biên chế 70 đồng chí (63 đồng chí chính thức, 7 đồng chí dự bị).

Trong suốt thời gian huấn luyện, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song với quyết tâm cao, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt các khóa huấn luyện về chuyên môn quân y và nghiệp vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) cho BVDC cấp 2 số 3, như: cấp cứu chấn thương nâng cao (ITLS); huấn luyện cho Đội cứu trợ đường không (AMET); huấn luyện tiền triển khai; Huấn luyện Luật Nhân đạo quốc tế và ngoại dã chiến; huấn luyện bổ túc lái xe rơ moóc, xe bọc thép BRT 152 cho lực lượng liên quan của BVDC cấp 2 số 3.

Bên cạnh đó, tổ chức huấn luyện vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ một số trang bị hậu cần, kỹ thuật cho lực lượng liên quan của BVDC cấp 2 số 3; diễn tập sa bàn và diễn tập tổng hợp thực địa...
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 lên đường làm nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan ảnh 2 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trao quyết định và cờ nước cho BVDC cấp 2 số 3 lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

“BVDC cấp 2 số 3 triển khai thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, địa bàn triển khai đang là tâm dịch, vùng trũng về y tế, do vậy 100% cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ đã được tiêm vaccine phòng, chống dịch Covid-19 và tập huấn các biện pháp phòng, chống Covid-19 sát với điều kiện thực tế”, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng cho hay.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 lên đường làm nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan ảnh 3 Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Phùng Sĩ Tấn và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga chia sẻ với các chiến sĩ quân y trước giờ lên đường. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Phát biểu tại lễ xuất quân, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, BVDC cấp 2 số 3 cần bắt tay vào nhiệm vụ sau thời gian các ly tại Phái bộ, tiếp nhận và vận hành toàn diện bệnh viện không gián đoạn việc bảo đảm y tế cho nhân viên LHQ tại Phân khu Uniti; Nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, chấp hành nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị trong nước và của LHQ; Đảm bảo sức khỏe, tránh lây nhiễm Covid-19; có phác đồ điều trị hợp lý và các ly triệt để đối với các trường hợp nghi nhiễm.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch Covid-19 tại địa bàn; thường xuyên báo cáo về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan chức năng để được hướng dẫn trong công tác xử trí, phòng, chống dịch và các hoạt động chuyên môn khác.

Bên cạnh đó, tích cực nghiên cứu, nâng cao chuyên môn y dược để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng tại địa bàn và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao; là đại diện hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ và của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 lên đường làm nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan ảnh 4 Các thành viên BVDC cấp 2 số 3
Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử BVDC cấp 2 số 3 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Bentiu Nam Sudan.  

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hạ lệnh xuất quân.

BVDC cấp 2 số 3 sẽ tổ chức thành 2 đợt đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan bằng máy bay vận tải quân sự C17 của Bộ Quốc phòng Australia (đợt 1 vào lúc 17 giờ ngày 24-3; đợt 2 vào ngày 21-4).

>> Một số hình ảnh tại lễ xuất quân BVDC cấp 2 số 3. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 lên đường làm nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan ảnh 5
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 lên đường làm nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan ảnh 6
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 lên đường làm nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan ảnh 7
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 lên đường làm nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan ảnh 8

Tin cùng chuyên mục