Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh lần đầu đón bệnh nhân đến khám bệnh bằng trực thăng

Khi biết Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu, phía người bệnh đã đồng ý nhập viện bằng trực thăng. Chi phí cho chuyến đi là 2.500 USD/giờ bay và do phía người bệnh thanh toán.
Bệnh nhân được đưa từ trực thăng xuống phòng điều trị. Ảnh: BV Cung cấp
Bệnh nhân được đưa từ trực thăng xuống phòng điều trị. Ảnh: BV Cung cấp

Ngày 25-9, bác sĩ Trần Thanh Tùng, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh (Campuchia) thông tin, lần đầu tiên đón bệnh nhân đến Bệnh viện khám bệnh bằng máy bay trực thăng.

Bệnh nhân là một nhà sư (69 tuổi, ở tỉnh Takeo) bị ho ra máu kéo dài khoảng 2 tháng, đã khám và điều trị ở nhiều bệnh viện của Campuchia nhưng không thuyên giản. Ngày 23-9, người bệnh cảm thấy khó thở, sốt nhẹ và mệt mỏi, muốn chuyển đến khám ở Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh.

Trước khi đến, thân nhân của nhà sư đã gọi điện thoại hỏi trước về phương tiện chẩn đoán, về trình độ bác sĩ. Ngoài ra, vì khoảng cách từ tỉnh Takeo đi Phnom Penh là 80km, nếu di chuyển bằng xe cấp cứu phải mất hơn 2 giờ, trong khi di chuyển bằng trực thăng chỉ mất 15 phút nên thân nhân của nhà sư này đã hỏi bệnh viện có sân đáp trực thăng hay không.

Khi biết Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu, phía người bệnh đã đồng ý nhập viện bằng trực thăng. Chi phí cho chuyến đi là 2.500 USD/giờ bay và do phía người bệnh thanh toán.

“Sau khi nhận được thông tin, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh đã huy động ê kip vận chuyển bệnh lên tầng 4 của bệnh viện (là sân đáp máy bay trực thăng). 30 phút sau đó, chiếc trực thăng chở người bệnh xuất hiện trên bầu trời. Đội ngũ y bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám và hội chẩn. Hiện sức khỏe nhà sư đã ổn định, cần thực hiện thêm nhiều xét nghiệm cận lâm sàng để chẩn đoán chính xác bệnh.”- bác sĩ Tùng thông tin.

Tin cùng chuyên mục