Bệnh nhân mua chuộc bác sĩ để sử dụng, mua bán ma túy trong bệnh viện

Bác sĩ Đỗ Thị Lưu, Trưởng Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền (Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) cùng 3 nhân viên y tế khác đã bị Nguyễn Xuân Quý mua chuộc bằng tiền để tạo điều kiện cho Quý thoải mái mua bán, sử dụng ma túy trong khuôn viên bệnh viện. 

Ngày 22-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố 10 bị can liên quan. 

Bệnh nhân mua chuộc bác sĩ để sử dụng, mua bán ma túy trong bệnh viện ảnh 1 Gian phòng cơi nới của Nguyễn Xuân Quý để phục vụ việc sử dụng ma túy trong bệnh viện 
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Xuân Quý (sinh năm 1983, trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) là đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Cuối năm 2020, Quý đã tự cải tạo buồng bệnh tại Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền thêm 1 phòng riêng để phục vụ cho việc "bay, lắc" và sử dụng ma túy. 

Quý "sử dụng" nhiều đối tượng khác nhau để thực hiện việc mua bán ma túy gồm Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Công Thường và Nguyễn Trung Nguyên (đều trú tại TP Hà Nội) đi giao nhận, bán lẻ ma túy cho Quý, mỗi lần được trả công 1 triệu đồng và được Quý cho sử dụng ma túy miễn phí.

Quá trình đó, qua nắm tình hình và đấu tranh với tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) phát hiện đường dây, ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy phức tạp, hoạt động liên tục...

Ngày 20-3-2021, các đối tượng Nguyên, Thường, Ngọc bị phát hiện khi có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 
Bệnh nhân mua chuộc bác sĩ để sử dụng, mua bán ma túy trong bệnh viện ảnh 2 Bị can Nguyễn Xuân Quý

Từ lời khai của những người trên, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp phòng điều trị của Nguyễn Xuân Quý, qua đó thu giữ số lượng ma túy tại đây. 

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện thêm 6 người khác đang sử dụng ma túy tại một khách sạn ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Căn cứ chứng cứ, lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trên, đồng thời thu thập chứng cứ để làm rõ hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Trưởng khoa Đỗ Thị Lưu.

Quá trình điều tra, làm rõ Đỗ Thị Lưu bị Nguyễn Xuân Quý mua chuộc bằng cách mỗi tháng đưa 10 triệu đồng tiền phòng. Bị can Quý khai, nếu không nộp tiền hàng tháng, bác sĩ Lưu dọa sẽ không cho ra ngoài, không cho người nhà vào thăm gặp và đuổi không cho điều trị tại khoa.

Bên cạnh việc mua chuộc thành công trưởng khoa, Nguyễn Xuân Quý còn mua chuộc được 3 nhân viên y tế khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật của mình. 
Cơ quan điều tra còn xác định, các nhân viên y tế của bệnh viện đã nhiều lần cùng sử dụng ma túy ngay tại buồng tự cải tạo của Nguyễn Xuân Quý.

Sau khi vụ án bị triệt phá, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I Vương Văn Tịnh bị kỷ luật cách chức vì buông lỏng quản lý, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Các Phó Giám đốc bệnh viện: Nguyễn Tuấn Đại, Lê Ngọc Tú, Nguyễn Mạnh Phát, đều bị khiển trách và phê bình.

Tin cùng chuyên mục