Bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo nhảy lầu tự tử

Một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng đã nhảy từ một tầng cao xuống đất và tử vong ngay sau đó.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 14-11, mọi người đang khám, chữa bệnh tại Bệnh viện C Đà Nẵng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ nghe một tiếng động mạnh gần khu vực bãi giữ xe số 1.

Bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo nhảy lầu tự tử ảnh 1 Hiện trường vụ việc
Lúc này, người dân đến và phát hiện một người phụ nữ đã nằm bất động dưới nền, liền tri hô cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước đó. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị N. (48 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Bác sĩ Huỳnh Xuân Hải, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện C cho biết, vào sáng nay, bệnh viện vừa tiến hành hội chẩn, xác định bệnh nhân N. bị nhiễm lao. Theo kế hoạch, bệnh nhân N. sẽ được chuyển sang Bệnh viện Lao và Phổi Đà Nẵng để tiếp tục chữa trị.

“Có thể khi biết mình nhiễm bệnh hiểm nghèo, chị N. trong giây phút nông nỗi đã nghĩ quẩn. Có thể nạn nhân đã trèo qua ô thông gió rồi mới nhảy xuống đất, bệnh viện chưa biết chính xác từ tầng nào”, bác sĩ Hải thông tin thêm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an quận Thanh Khê điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục