Bệnh nhân được chuyển cấp cứu bằng máy bay từ Trường Sa đã hồi phục

Sáng 16-12, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quôc Phòng) thông tin, Ngư dân Lê Văn Hai, người được chuyển cấp cứu bằng máy bay trực thăng từ đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa vào đất liền vào ngày 17-11 bị đột quỵ nhồi máu não diện rộng đã được cấp cứu, điều trị thành công.
Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 175 thăm hỏi, chúc mừng bệnh nhân Lê Văn Hai đã được hồi phục
Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 175 thăm hỏi, chúc mừng bệnh nhân Lê Văn Hai đã được hồi phục

Trước đó, bệnh nhân Lê Văn Hai được chuyển vào đất liền và được Bệnh viện Quân y 175 triển khai cấp cứu, xác định bị đột quỵ nhồi máu não diện rộng bán cầu trái do tắc mạch máu giữa, phù não mức độ nặng. Để kịp thời cứu sống bệnh nhân, chỉ sau 1 giờ đồng hồ nhập viện, kíp bác sĩ do Đại tá, Bác sĩ CK 2 Phạm Thanh Hải, Chủ nhiệm khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Quân y 175, phẫu thuật chính đã thực hiện thành công.

Sau phẫu thuật điều trị an thần, thở máy, hồi sức ngoại thần kinh tích cực. Sau gần một tháng điều trị tích cực, đến chiều 15-12, bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tình trạng liệt và sức cơ của tay và chân đã được cải thiện và bệnh nhân trong giai đoạn tập thở để chuẩn bị rút ống mở khí quản.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 đã đến thăm hỏi và động viên bệnh nhân và gia đình bệnh nhân Lê Văn Hai. Trong quá trình cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, Bệnh viện đã tạo điều kiện tốt nhất, cứu chữa kịp thời, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Về phía gia đình cần tiếp tục động viên cho bệnh nhân nỗ lực vượt qua bệnh tật, từng bước phục hồi được khả năng vận động sau phẫu thuật.

Trước hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân Lê Văn Hai, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn đã trích 10 triệu đồng từ chương trình “Xanh trong Trắng” – Đêm nhạc Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn gây quỹ ủng hộ Trường Sa để hỗ trợ cho bệnh nhân.

Tin cùng chuyên mục