Bến Tre: Phát triển kinh tế bền vững đi liền với bảo vệ môi trường

Bến Tre cần quan tâm đầu tư phát triển các ngành kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển kinh tế một cách bền vững đi liền với bảo vệ môi trường sống lâu dài.
Bến Tre: Phát triển kinh tế bền vững đi liền với bảo vệ môi trường ảnh 1 Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ báo cáo một số nội dung về đặc điểm, điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre. Ảnh: TRƯƠNG HÙNG
Ngày 3-12, Đoàn công tác của Hội đồng lý luận Trung ương do GS-TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bến Tre. 

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ báo cáo một số nội dung về đặc điểm, điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội của tỉnh; kết quả đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh; công tác xây dựng Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Bến Tre ưu tiên triển khai thực hiện các dự án động lực: Đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2; đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với các tỉnh Trà Vinh, Tiền Giang và TPHCM; dự án lấn biển trên địa bàn các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú; dự án sản xuất Hydro xanh, Amoniac xanh… Đồng thời, chia sẻ sự đột phá của tỉnh trong việc phát triển về hướng Đông, phát triển kinh tế biển, từng bước hình thành khu kinh tế biển; xây dựng khu vực phía Đông trở thành khu kinh tế biển phát triển năng động và là khu vực động lực mới của tỉnh.

Qua đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng phát triển và phát huy giá trị văn hóa để phát triển tỉnh Bến Tre.

Bến Tre: Phát triển kinh tế bền vững đi liền với bảo vệ môi trường ảnh 2 Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết, chính sách đất đai cần quan tâm đến yếu tố liên kết, không dừng lại nội bộ người dân cùng xã mà hình thành vùng sản xuất tập trung. Ảnh: TRƯƠNG HÙNG
Từ những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam báo cáo với đoàn công tác về thực tiễn được tỉnh đúc kết. Người dân Bến Tre sở hữu diện tích đất nhỏ lẻ, manh mún…, tỉnh đã tuyên truyền, vận động hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo sự liên kết thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã.

Trong chính sách đất đai cần quan tâm đến yếu tố liên kết, không dừng lại nội bộ người dân cùng xã, huyện, mà vượt xa hơn là hình thành vùng sản xuất tập trung vượt phạm vi vùng, nhiều tỉnh. Có như thế mới tạo ra được sản phẩm số lượng lớn, chất lượng đồng đều, áp dụng cùng quy trình sản xuất, xây dựng các tiêu chuẩn… để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu vào các thị trường khó tính trên thế giới.

Bến Tre: Phát triển kinh tế bền vững đi liền với bảo vệ môi trường ảnh 3  GS-TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương cho rằng, tỉnh Bến Tre có thế mạnh rất quan trọng về điều kiện tự nhiên, con người và lịch sử. Ảnh: TRƯƠNG HÙNG
Kết luận hội nghị, GS-TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương cho rằng, tỉnh Bến Tre có thế mạnh rất quan trọng về điều kiện tự nhiên, con người và lịch sử.

Về phát triển kinh tế - xã hội, GS-TS Tạ Ngọc Tấn cho rằng tỉnh cần quan tâm đầu tư phát triển các ngành kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển kinh tế một cách bền vững đi liền với bảo vệ môi trường sống lâu dài, không nên đầu tư phát triển bằng mọi giá.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cần phải bám sát thực tế để xây dựng chính sách, để chính sách sát với thực tế, dễ dàng đi vào cuộc sống và được đảm bảo thực thi một cách tốt nhất.

Trước đó, Đoàn công tác của Hội đồng lý luận Trung ương có chuyến khảo sát thực tế và làm việc với Huyện ủy Chợ Lách và Đảng ủy xã Vĩnh Thành. Đoàn khảo sát một số mô hình sản xuất cây giống, hoa kiểng trên địa bàn, khảo sát Công ty Cổ phần Tập đoàn XNK trái cây Chánh Thu... Qua đó lắng nghe nông dân, doanh nghiệp về tình hình sản xuất các loại cây giống, hoa kiểng, tình hình xuất khẩu trái cây...

Tin cùng chuyên mục