Bến Tre đóng cửa 1 nhà hàng vì liên quan ca mắc Covid-19

Ngày 4-6, bà Phạm Thị Xuân Yến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre (CDC) cho biết: Sau khi nhận được tin có người mắc Covid-19 đã từng đến nhà hàng Làng Chài (đường Đồng Văn Cống, phường 6, TP Bến Tre) đơn vị đã phun khử khuẩn, đồng thời truy vết các trường hợp F1,F2,F3.
Bến Tre đóng cửa 1 nhà hàng vì liên quan ca mắc Covid-19

Theo đó, ngày 3-6, Bộ Y tế công bố bệnh nhân (BN) 8.077 được ghi nhận tại Hà Nội có tiền sử đi về từ TPHCM.

Qua điều tra dịch tễ, ngày 30-5, người này đi cùng 2 người bạn và 1 tài xế đi thẳng xuống Bến Tre bằng xe công ty. Đến khoảng 11 giờ có ghé nhà hàng Làng Chài (đường Đồng Văn Cống, phường 6, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) ăn trưa. Lúc đó có 2 người bạn ở TP Bến Tre ngồi ăn cùng bàn.

Đến Khoảng 12 giờ 30, khi ra về thì 1 người đi cùng bị ngất, nên 4 người cùng đưa vào Bệnh viện Minh Đức.

Bệnh nhân 8.077 chỉ đưa đến sân không vào khu vực cấp cứu của bệnh viện, rồi cùng 2 người bạn về thẳng khách sạn tại TPHCM.

Hiện CDC Bến Tre truy vết được 23 trường hợp là F1 đã được cách ly theo quy định, hơn 60 trường hợp F2.

Ngoài ra, CDC Bến Tre yêu cầu người dân có đến nhà hàng Làng Chài trong khoảng thời gian trên thì liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục