Bé trai 5 tuổi tử vong bất thường khi mổ gãy xương

Chiều 7-7, bé Đ.L.K. bị tai nạn giao thông, được đưa cấp cứu ở BV Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng tỉnh táo. Kết quả chẩn đoán cho thấy bé gãy 1/3 xương chày chân phải.

Ngày 9-7, liên quan sự việc bé trai Đ.L.K. (5 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội) tử vong khi mổ xương gãy tại Bệnh viện (BV) Trung ương Quân đội 108, lãnh đạo BV này cho biết đã thành lập hội đồng chuyên môn và mời các chuyên gia đầu ngành của các BV: Việt Đức, Y Hà Nội, Bạch Mai, Học viện Quân y,... tham gia. Hội đồng chuyên môn đã họp từ chiều 8-7 để xem xét, đánh giá cẩn trọng từng vấn đề. 

Chiều 7-7, bé Đ.L.K. bị tai nạn giao thông, được đưa cấp cứu ở BV Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng tỉnh táo. Kết quả chẩn đoán cho thấy bé gãy 1/3 xương chày chân phải. 

Khoảng 21 giờ, các bác sĩ gây tê tủy sống với liều lượng 0,15mg/kg cân nặng. Sau đó, bé có dấu hiệu ôxy tụt thấp nên các bác sĩ tập trung cấp cứu. Tuy nhiên, 2 phổi của bé nở kém, ôxy tiếp tục tụt thấp, đồng tử giãn và tử vong. 

Đánh giá ban đầu của hội đồng chuyên môn cho thấy việc chẩn đoán, chỉ định can thiệp của các bác sĩ trong trường hợp này là đúng quy trình.

Tin cùng chuyên mục